Đến năm 2020, thị trường việc làm Mỹ mới hồi phục

Đến năm 2020, thị trường việc làm Mỹ mới hồi phục

(ĐTCK) Theo Công ty Brookings, có thể phải đến năm 2020 thị trường việc làm tại Mỹ mới hồi phục trở lại mức trước thời kỳ suy thoái.

Các công ty Mỹ đang bắt đầu tuyển dụng lại nhân công, nhưng theo Công ty Brookings, có thể phải đến năm 2020 thị trường việc làm tại Mỹ mới hồi phục trở lại mức trước thời kỳ suy thoái.

Dự báo này được Công ty Brookings công bố hôm qua, căn cứ vào ước tính lạc quan rằng, hàng tháng sẽ có thêm khoảng 208.000 việc làm mới cho thị trường lao động Mỹ. (Đây là số liệu việc làm trung bình của năm 2005, năm có số lượng việc làm mới tốt nhất trong những năm 2000).

Tình hình thị trường việc làm Mỹ có dấu hiệu đang ấm dần, tháng 2 vừa qua, nền kinh tế Mỹ đã tạo thêm 227.000 việc làm mới. Tuy nhiên, để trở về với thời hoàng kim trước khi xảy ra cuộc khủng hoảng, theo Brookings, nước Mỹ sẽ phải cần thêm thời gian đến năm 2020.

Hiện tại, thị trường lao động Mỹ phải đối mặt với vấn đề thiếu 11 triệu việc làm, trong số đó có 5 triệu việc làm bị mất kể từ giai đoạn khủng hoảng kinh tế năm 2007 và 6 triệu việc làm mới cho những thanh niên đến tuổi lao động đang chuẩn bị gia nhập lực lượng lao động. Trước thời kỳ suy thoái kinh tế, tỷ lệ thất nghiệp tại Mỹ là 4,7%; hiện nay, tỷ lệ này là 8,3%.

Tháng 5/2010, Công ty Brooking đưa ra dự báo, thị trường việc làm Mỹ sẽ hồi phục hoàn toàn vào năm 2017. Tuy nhiên, do quá trình hồi phục trên thị trường khá yếu ớt, cùng với những thay đổi về nhân khẩu học đã khiến công ty này kéo dài thời điểm thị trường lao động Mỹ hồi phục đến năm 2020 để về mức trước khi xảy ra cuộc khủng hoảng tài chính.