Việt Nam và Liên bang Nga họp Ủy ban Liên Chính phủ lần thứ 17

(ĐTCK) Khóa họp lần thứ 17 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam - Liên bang Nga về hợp tác kinh tế - thương mại và khoa học - kỹ thuật giữa 2 Phân ban Việt Nam và Liên bang Nga đã diễn ra từ 5-7/9, tại Vladivostok (Nga).

 

Việt Nam và Liên bang Nga họp Ủy ban Liên Chính phủ lần thứ 17

Đoàn đại biểu Việt Nam do Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải, Chủ tịch Phân ban Việt Nam dẫn đầu, cùng đoàn đại biểu Liên bang Nga do Phó Thủ tướng Nga Igor Ivanovic Shuvalov, Chủ tịch Phân ban Nga dẫn đầu đã tham dự phiên họp.

Theo đánh giá của 2 Phó Thủ tướng, Khóa họp Ủy ban Liên Chính phủ Việt - Nga lần thứ 17 này có nhiều nội dung quan trọng, tiếp tục thúc đẩy, hiện thực hóa mối quan hệ hợp tác truyền thống tốt đẹp giữa 2 nước, là bước chuẩn bị cho chuyến thăm chính thức Nga của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, dự kiến vào cuối năm 2014.

Hai bên vui mừng trước mối quan hệ kinh tế ngày càng tích cực giữa 2 nước, khi kim ngạch thương mại 2 chiều năm 2013 đạt 2,758 tỷ USD, tăng 12,6% so với năm trước. Đồng thời, thống nhất trong thời gian tới tiếp tục tăng cường hợp tác chặt chẽ, nhất là về xuất nhập khẩu nông, lâm, thủy hải sản đang có nhiều tiềm năng, mở ra cơ hội hợp tác giữa hai bên.

Hai bên cũng trao đổi một số vấn đề liên quan đến trao đổi cấp cao giữa hai nước, một số nội dung hợp tác quan trọng khác giữa các đối tác Việt Nam và Nga trong thời gian tới.

Trước đó, vào tháng 10/2013, Khóa họp lần thứ 16 Ủy ban liên Chính phủ Việt - Nga về hợp tác kinh tế - thương mại và khoa học - kỹ thuật đã được tổ chức tại Hà Nội.