Ông Tống Quốc Trường khi còn làm Tổng giám đốc Vietlott

Ông Tống Quốc Trường khi còn làm Tổng giám đốc Vietlott

Tổng giám đốc Vietlott Tống Quốc Trường không nợ Công ty khi thôi việc

(ĐTCK) Liên quan đến việc ông Tống Quốc Trường, Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) mới đây bất ngờ xin nghỉ việc đang thu hút sự quan tâm của công luận, Bộ Tài chính cung cấp thêm thông tin cho báo giới tại cuộc họp báo chiều nay (11/10). 

“Ông Trường được bổ nhiệm giữ chức Tổng giám đốc Vietlott từ năm 2012. Trên cương vị Tổng giám đốc Vietlott, theo quy chế đánh giá cán bộ, thì ông Tống Quốc Trường được đánh giá là đã chỉ đạo và thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, có khả năng tập hợp quần chúng…”, ông Phạm Đức Thắng, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Tài chính cho biết tại cuộc họp báo thường kỳ quý III/2017, do Bộ này tổ chức chiều nay (11/10).

Tổng giám đốc Vietlott Tống Quốc Trường không nợ Công ty khi thôi việc ảnh 1

Ông Phạm Đức Thắng, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Tài chính thông tin tại buổi họp báo 

Sau khi nhận được đơn xin nghỉ việc của ông Trường vì lý do cá nhân, ông Thắng cho hay, ngày 29/9/2017, Bộ Tài chính đã có quyết định chấp thuận cho ông Trường thôi việc theo nguyện vọng cá nhân kể từ ngày 1/10/2017.

“Để đảm bảo duy trì hoạt động điều hành Vietlott, lãnh đạo Bộ Tài chính đã cân nhắc và quyết định giao ông Nguyễn Thanh Đạm, Phó Tổng giám đốc Vietlott phụ trách Ban điều hành Công ty…”, ông Thắng nói.

Đến thời điểm này, ông Thắng cho hay, ông Trường không nợ Vietlott một khoản nào.

Tin bài liên quan