Nhà máy nghìn tỷ đồng Sô đa Chu Lai đắp chiếu, Thủ tướng yêu cầu tỉnh báo cáo vụ việc trước ngày 15/2.

Nhà máy nghìn tỷ đồng Sô đa Chu Lai đắp chiếu, Thủ tướng yêu cầu tỉnh báo cáo vụ việc trước ngày 15/2.

Thủ tướng yêu cầu làm rõ: “Nhà máy nghìn tỷ vừa hoạt động đã đắp chiếu“

Thủ tướng Chính phủ vừa có yêu cầu tỉnh Quảng Nam làm rõ thông tin báo chí nêu về Nhà máy Sô đa Chu Lai được xây dựng với số vốn 120 triệu USD (2.700 tỷ đồng) tại Khu kinh tế mở Chu Lai (Quảng Nam) vừa hoàn thành đưa vào hoạt động chừng vài tháng thì đắp chiếu.

Theo tìm hiểu, Nhà máy Sô đa Chu Lai được xây dựng ngày 30/4/2010 với diện tích khoảng 20ha tại Khu Công nghiệp Tam Hiệp (huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam) .

Tổng vốn đầu tư nhà máy trên khoảng 120 triệu USD, công suất thiết kế 200 nghìn tấn/năm. Thời gian dự kiến nhà máy đưa vào hoạt động sau 24 tháng thi công, song 5 năm sau, tháng 6/2015, nhà máy này mới đi vào hoạt động thử nghiệm.

Hoạt động thử nghiệm thì ngay lập tức nhà máy đã bị người dân địa phương phản đối vì gây ô nhiễm môi trường.

Theo người dân nơi đây, khi nhà máy Sô đa Chu Lai đi vào hoạt động, các hồ tôm, cá của người dân bị chết trắng trên lòng hồ vì ô nhiễm nguồn nước.

Diễn biến tiếp sau là tỉnh Quảng Nam ra quyết định dừng hoạt động nhà máy từ 8/2016, khi nhà máy dừng hoạt động, hàng trăm công nhân bị mất việc và bị nợ lương từ 3 đến 8 tháng/người.

Hiện có 5 tổ chức tín dụng trong nước, chủ yếu là các ngân hàng thương mại cổ phần đứng ra cho nhà máy này vay 2.000 tỉ đồng, nếu nhà máy tiếp tục đắp chiếu, nguy cơ biến thành nợ xấu của ngân hàng rất cao.

Vì tính chất vụ việc có ảnh hưởng lớn, Thủ tướng đề nghị tỉnh Quảng Nam kiểm tra, làm rõ vụ việc, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15/2/2018.

Tin bài liên quan