Hội nghị toàn quốc Chính phủ với các địa phương đã khai mạc, với sự tham gia của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân...

Hội nghị toàn quốc Chính phủ với các địa phương đã khai mạc, với sự tham gia của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân...

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Cần kiến tạo sức bật mới cho phát triển kinh tế

(ĐTCK) “Cần kiến tạo sức bật mới, để giúp nền kinh tế phát triển độc lập, tự chủ, tự cường…”, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Hội nghị toàn quốc của Chính phủ với các địa phương nhằm triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019, khai mạc sáng nay (28/12).

Theo kế hoạch, Hội nghị sẽ kết thúc vào trưa ngày 29/12. 

“Hội nghị hôm nay có sự tham dự của đồng chí Tổng bí thư, Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, cùng lãnh đạo 63 địa phương, thể hiện rõ tầm quan trọng của hội nghị này. Đề nghị các địa phương phát biểu ngắn gọn từ 5-7 phút tập trung vào nêu bật những vướng mắc, khó khăn mang tính liên vùng, đồng thời đề xuất các ý tưởng, sáng kiến mới…”, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu khai mạc.

Thủ tướng nhấn mạnh, các con số về kinh tế - xã hội năm 2018 là khích lệ. Tuy nhiên, không có con số nào đo đếm được sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị…

Thay mặt Chính phủ trình bày báo cáo tình hình kinh tế năm 2018, định hướng giải pháp năm 2019, Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình cho biết, tình hình 2018 tuy còn nhiều khó khăn, thách thức, nhưng kinh tế - xã hội phát triển tích cực, khi hoàn thành toàn bộ 12 chỉ tiêu, trong đó 9 chỉ tiêu vượt kế hoạch. Điều này giúp củng cố niềm tin trong nhân dân, tạo điều kiện cho nền kinh tế bứt phá trong năm 2019, góp phần hoàn thành kế hoạch 2016-2020.

“Kết quả nổi bật của năm 2018 là GDP tăng trưởng 7,08%, vượt kế hoạch Quốc hội phê duyệt. GDP bình quân đầu người đạt 2.587 USD so với chỉ tiêu báo cáo Quốc hội là 2.540 USD. Dự trữ ngoại hối đạt trên 60 tỷ USD. Bội chi ngân sách ở mức 3,6%, nợ công trong giới hạn cho phép...”, Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Bên cạnh những kết quả tích cực, Chính phủ cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, tồn tại của nền kinh tế.

Đó là tính tự chủ của nền kinh tế tuy từng bước được nâng lên, nhưng chưa đáp ứng được yêu cầu. Năng suất lao động mặc dù được cải thiện, nhưng còn thấp so với các nước trong khu vực. Sản xuất của một số lĩnh vực còn khó khăn. Cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước còn chậm, hiệu quả hoạt động còn thấp. Thị trường khoa học công nghệ còn chậm phát triển. Thị trường tài chính thế giới còn diễn biến khó lường. Cuộc cách mạng 4.0 tác động trên nhiều phương diện, nhưng khả năng chống đỡ của nền kinh tế còn hạn chế…

“Tiếp tục ổn định kinh tế vĩ mô, nâng cao tính tự chủ của nền kinh tế là điều kiện tiên quyết để năm 2019 tăng tốc, bứt phá, hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội giai đoạn 2016-2020…”, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình nhấn mạnh.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết, từ ý kiến của các địa phương, cùng với ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng bí thư, Chủ tịch nước, sau Hội nghị này, Chính phủ sẽ ban hành Nghị quyết 01, 02 để triển khai toàn diện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2019, mà Đảng, Quốc hội giao…

Tin bài liên quan