Thí điểm cho phép người Việt chơi casino sẽ tạo cú huých thúc đẩy tăng trưởng ngành công nghiệp lưu trú.

Thí điểm cho phép người Việt chơi casino sẽ tạo cú huých thúc đẩy tăng trưởng ngành công nghiệp lưu trú.

Thí điểm chơi casino, ngành dịch vụ lưu trú Việt Nam thắng lớn

(ĐTCK) Theo Frank Sorgiovanni, Giám đốc nghiên cứu, Tập đoàn khách sạn của JLL, ngành dịch vụ lưu trú của Việt Nam đang thắng lớn, đặc biệt thí điểm cho phép người Việt chơi casino sẽ tạo cú huých thúc đẩy tăng trưởng ngành công nghiệp lưu trú.

Báo cáo mới nhất của công ty tư vấn Jones Lang LaSalle (JLL) ngày 25/7 cho biết, ngành dịch vụ lưu trú của Việt Nam đang có tương lai sáng và thắng lớn.

Hiện nay, Chính phủ đã cho phép người Việt chơi casino ở Vân Đồn và Phú Quốc trong khuôn khổ thí điểm 3 năm. Casino thứ ba được kỳ vọng sẽ có mặt trong danh sách nằm ở Hồ Tràm.

“Melco Crown tại Philippines trở thành casino tốt nhất toàn cầu vào năm 2017 đã chứng tỏ rằng một casino có kế hoạch đúng đắn chắc chắn sẽ thành công và việc này đã thúc đẩy niềm tin cho nhà đầu tư mong muốn theo đuổi những cơ hội tương tự", ông Frank Sorgiovanni, Giám đốc Nghiên cứu lĩnh vực khách sạn của JLL giải thích thêm về sự hấp dẫn của đầu tư sòng bạc.

Ông Sorgiovanni còn cho biết, tăng trưởng mạnh mẽ từ lượng du khách nội địa là yếu tố chính thúc đẩy sự phát triển của casino. Năm 2015, Việt Nam ghi nhận được 57 triệu lượt khách nội địa, tăng 48% so với năm trước.

Chương trình khuyến khích du lịch trong nước, với chủ đề "Người Việt Nam đi du lịch Việt Nam - Mỗi chuyến đi yêu quê hương nhiều hơn" được đưa ra vào năm 2014 đã đóng góp rất lớn cho sự gia tăng khách nội địa đi du lịch trong nước.

Sự tăng trưởng không ngừng vẫn tiếp đà trong bối cảnh kinh tế đất nước đang phát triển nhanh với số lượng người thuộc tầng lớp trung lưu được kỳ vọng sẽ tăng 18% cho đến năm 2020.

Theo ông Sorgiovanni: "Sự phục hồi của ngành công nghiệp ở Việt Nam cũng đã thúc đẩy nhu cầu khách sạn trên toàn quốc, trong khi chính sách miễn thị thực, nhiều đường bay mới được giới thiệu và những nỗ lực trong quảng bá hình ảnh đã làm gia tăng sự hấp dẫn của đất nước đối với khách du lịch".

“Ẩm thực của Việt Nam đang tạo được điểm nhấn cho khách du lịch quốc tế quay trở lại nhiều lần, đặc biệt là khách du lịch đến từ châu Á. Nơi đây đang nhanh chóng trở thành điểm đến của những người “sành ăn” với một cảnh quan đồ ăn và thức uống vô cùng phong phú", ông Sorgiovanni chia sẻ.

"Chúng tôi rất lạc quan về triển vọng ngành du lịch và các dịch vụ lưu trú tại Việt Nam, với những nỗ lực không ngừng trong việc quảng bá hình ảnh đất nước, cơ sở hạ tầng ngày càng được cải thiện và sự phát triển của nguồn nhân lực và dịch vụ,” Sorgiovanni nhấn mạnh.

"Các nhà đầu tư xuyên biên giới cũng đã có những đóng góp đáng kể cho Việt Nam trong 18 tháng qua - quốc gia này đã trở thành một trong những thị trường được nhắc đến nhiều nhất ở Châu Á Thái Bình Dương".

Tin bài liên quan