Quảng Nam thu hút 51 triệu USD vốn FDI trong 9 tháng đầu năm

Tính chung 9 tháng đầu năm, tỉnh Quảng Nam đã cấp giấy chứng nhận đầu tư trực tiếp nước ngoài với tổng vốn đăng ký gần 51 triệu USD, nâng tổng số dự án FDI còn hiệu lực trên địa bàn tỉnh là 112 dự án với tổng vốn đầu tư hơn 1,7 tỷ USD.

Họp báo thông báo về công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI nhiệm kỳ 2015-2020.

Họp báo thông báo về công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI nhiệm kỳ 2015-2020.

Chiều 30/9, Tỉnh ủy Quảng Nam đã tổ chức họp báo thông báo về công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI nhiệm kỳ 2015-2020. Cuộc họp bàn về các nội dung liên quan đến Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Nam (diễn ra từ ngày 12 đến ngày 14/10 sắp tới).

Ông Ngô Văn Hùng – Trưởng Ban tuyên giáo Tỉnh uỷ Quảng Nam chủ trì cuộc họp báo. Theo ông Hùng, đại hội lần này sẽ có 349 đại biểu chính thức, trong số đó có 296 đại biểu được bầu từ 23 Đảng bộ trực thuộc tỉnh và 53 đại biểu hiện là Tỉnh ủy viên. Cũng theo ông Hùng cho biết, Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần này sẽ có sự tham dự của Uỷ viên Bộ Chính trị - Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Quảng Nam tại họp báo, trong 9 tháng đầu năm, tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội trên địa bàn 9 tháng thực hiện hơn 15.380 tỷ đồng, bằng 82,5% kế hoạch năm, tăng gần 3% so cùng kỳ năm trước, trong đó vốn nhà nước gần bằng 8.520 tỷ đồng, tăng 0,4%; vốn ngoài nhà nước hơn 5.920 tỷ đồng, tăng 5%; vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài 945 tỷ đồng, tăng 10,7%.

Vốn đầu tư từ phát triển ngân sách nhà nước gần 4.370 tỷ đồng, trong đó gần 3.100 tỷ đồng Trung ương giao kế hoạch đầu năm; Trung ương bổ sung vốn trái phiếu chính phủ và các nguồn vốn khác gần 490 tỷ đồng; ngân sách tỉnh huy động hơn 780 tỷ đồng để thu hồi tạm ứng, thanh toàn khối lượng và đẩy nhanh tiến độ một số công trình trọng điểm.

Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư xâ dựng cơ bản đến 21/9 bằng 64% kế hoạch vốn năm 2015, trong đó nguồn vốn xây dựng cơ bản tập trung và nguồn khác giải ngân 65%; nguồn vốn trái phiếu Chính phủ giải gân gần 64%; nguồn vốn trung ương bổ sung có mục tiêu giải gân 63%; nguồn chương trình mục tiêu là 61%.

Cũng theo báo cáo của UBND tỉnh Quảng Nam, trong 9 tháng đầu năm, tỉnh Quảng Nam đã cấp giấy chứng nhận đầu tư trực tiếp nước ngoài với tổng vốn đăng ký gần 51 triệu USD, nâng tổng số dự án FDI còn hiệu lực trên địa bàn tỉnh là 112 dự án với tổng vốn đầu tư hơn 1,7 tỷ USD. Cấp mới và điều chỉnh 45 giấy chứng nhận đầu tư trong nước với tổng vốn gần 3.880 tỷ đồng, tổng diện tích đất hơn 214 ha; giảm 17 dự án so với cùng kỳ năm trước; trong đó có một số dự án lớn như: Khu liên hợp sợi – dệt – nhuộm – may tại KCN Đông Quế Sơn với tổng vốn đăng ký 1.200 tỷ đồng; dự án nhà máy sản xuất giày dép xuất khẩu An Lưu 607 tỷ đồng, dự án sợi Hoà Thọ Bình 180 tỷ đồng.

Cũng trong 9 tháng đầu năm 2015, toàn tỉnh có 614 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng mức vốn đăng ký gần 3.000 tỷ đồng.

Tin bài liên quan