Huyện Phú Hòa đã đẩy mạnh ứng dụng cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp.

Huyện Phú Hòa đã đẩy mạnh ứng dụng cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp.

Phú Hòa chuyển mình trên vùng “đất phú, trời yên”

0:00 / 0:00
0:00
Xác định phát triển kinh tế luôn phải đảm bảo tính bền vững, huyện Phú Hòa (tỉnh Phú Yên) đang có những bước chuyển mình đi lên từ nội lực trên quê hương “đất phú, trời yên”.

Phát huy nội lực

Là một huyện “sinh sau, đẻ muộn” (thành lập năm 2002), cơ sở vật chất hầu như không có gì, trải qua 18 năm phát huy nội lực, Phú Hòa đã nhập cuộc và lớn mạnh không ngừng.

Bí thư Huyện ủy Phú Hòa, bà Đinh Thị Thu Thanh cho biết, đến nay Phú Hòa đã hình thành 3 cụm công nghiệp, cùng các hoạt động hỗ trợ thúc đẩy phát triển doanh nghiệp, hoạt động động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn, đến nay có 314 doanh nghiệp và 5.689 cơ sở sản xuất, kinh doanh hoạt động. Tốc độ tăng trưởng kinh tế hàng năm đạt 10,6%, tổng thu ngân sách tăng gấp 10 lần so với năm 2002 với quy mô được nhân rộng về số lượng và chất lượng.

Tháng 1/2020, thừa ủy nhiệm của Chủ tịch nước và Thủ tướng Chính phủ, Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên Huỳnh Tấn Việt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lương Minh Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Hữu Thế trao Huân chương Lao động hạng ba cho cán bộ, nhân dân huyện Phú Hòa; Quyết định công nhận huyện Phú Hòa đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) năm 2019; trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho cán bộ và nhân dân xã Hòa Quang Bắc đạt chuẩn NTM, Quyết định công nhận xã đạt chuẩn NTM nâng cao…

Theo Huyện ủy Phú Hòa, trong 9 năm đồng hành với công cuộc xây dựng NTM, huyện Phú Hòa đã tập trung huy động các nguồn lực 1.890 tỷ để thực hiện xây dựng nông thôn mới. Trong đó, vốn từ ngân sách Trung ương hỗ trợ gần 42 tỷ đồng; vốn ngân sách địa phương trên 140 tỷ đồng.  

Những năm qua, các xã trên địa bàn huyện đã xây dựng mới, cải tạo nâng cấp hơn 492 km đường giao thông. Toàn huyện có 28 trường học các cấp, đáp ứng nhu cầu học tập của người dân. Chương trình mục tiêu quốc gia về y tế tiếp tục được thực hiện có hiệu quả, với 9/9 xã, thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế; 92,5% dân số tham gia bảo hiểm y tế. Công tác an sinh xã hội được đảm bảo, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,62%; đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng lên; thu nhập bình quân đầu người đạt 40,3 triệu đồng/người.

Phú Hòa chuyển mình trên vùng “đất phú, trời yên” ảnh 1

Mục tiêu phấn đấu đến hết năm 2020, Phú Hòa xây dựng từ 1-2 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; xây dựng thí điểm 2 khu dân cư nông thôn kiểu mẫu, 10 vườn mẫu nông thôn mới.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên, ông Trần Hữu Thế nhấn mạnh, đón nhận quyết định công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019 và Huân chương Lao động hạng Ba là niềm tự hào của tỉnh Phú Yên nói chung và huyện Phú Hòa nói riêng. Để giữ vững tiêu chí đã đạt được, vươn tới những thành quả cao hơn, Đảng bộ và nhân dân huyện cần phát huy sức mạnh sáng tạo của các tầng lớp nhân dân, tạo sự đồng thuận cao của toàn xã hội, tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động về nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới bền vững, phát huy vai trò chủ thể của người dân trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với xây dựng nông thôn mới.

“Thời gian tới, huyện Phú Hòa cần triển khai xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, xã nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu, khu dân cư kiểu mẫu theo đề án đã được UBND tỉnh phê duyệt. Tập trung nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cư dân nông thôn; huy động nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn đồng bộ, hiện đại gắn với phát triển các đô thị...”, ông Thế nói.

Song song với phát triển kinh tế, các lĩnh vực văn hóa, xã hội cũng được huyện quan tâm. Đời sống nhân dân trong huyện ngày càng được cải thiện, không còn hộ đói, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 5,35%, thấp hơn nhiều so với bình quân chung của tỉnh. Bộ máy hành chính các cấp được kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động, quốc phòng - an ninh được giữ vững…

Rộng cửa cho nhà đầu tư

Theo UBND huyện Phú Hòa, đến nay nhiều công trình có ý nghĩa thiết thực về kinh tế, dân sinh trên địa bàn huyện đã và đang được tập trung nguồn lực đầu tư, gồm: Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, cầu Ông Dinh, các tuyến đường giao thông lớn, nâng cấp cơ sở vật chất trường học, trạm y tế…

Chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Phú Hòa lần thứ XVI, với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Hành động - Phát triển”, huyện Phú Hòa tiếp tục xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, dân chủ; phấn đấu xây dựng Phú Hòa trở thành huyện nông thôn mới nâng cao.    

Bên cạnh đó, huyện cũng thu hút được 9 dự án sử dụng vốn ngoài ngân sách đang đầu tư với tổng vốn khoảng 5.230 tỷ đồng. Trong đó có 4 dự án hoàn thành đưa vào hoạt động. Các dự án còn lại đang được triển khai, dự kiến hoàn thành trong năm nay gồm: Trung tâm dịch vụ Tân Phú Long; Trung tâm hội nghị tiệc cưới và khách sạn Cenviea; Cửa hàng bán lẻ xăng dầu HATACO số 4; Showroom Hiệp Yến; Dự án ứng dụng công nghệ tự động, bán tự động trong sản xuất một số loại rau quả.

Chủ tịch UBND huyện Phú Hòa Lê Ngọc Tính cho biết: “Ngoài các dự án trên, huyện cũng đang tiếp nhận hồ sơ đăng ký đầu tư của 4 dự án thuộc lĩnh vực nước sạch nông thôn, nông nghiệp, sản xuất công nghiệp. Địa phương đang tích cực hỗ trợ để các nhà đầu tư sớm hoàn thành thủ tục, triển khai dự án, góp phần thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển”.

Ông Tính cho biết thêm, năm 2019, Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đi vào hoạt động, lũy kế đến nay trên địa bàn huyện có 9 dự án, với tổng vốn đăng ký hơn 670 tỷ đồng, đã tạo nên cú huých cho Phú Hòa trong tiến trình phát triển, hội nhập.

Cùng với đó, huyện còn có bước chuyển nổi bật cả về hệ thống giao thông, thủy lợi, văn hóa, y tế, giáo dục, môi trường, phát triển kinh tế nông thôn, nâng cao đời sống nhân dân… Người dân rất có ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường, làm đẹp đường làng ngõ xóm. Đến Phú Hòa, nhiều người phải bỡ ngỡ trước những con đường rợp sắc hoa, khang trang, sạch đẹp.

Để Phú Hòa phát triển bền vững, ông Phạm Đại Dương, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên chỉ đạo, ngoài việc chú trọng đầu tư vào nông nghiệp truyền thống, huyện cần cân nhắc tập trung đầu tư phát triển một số thế mạnh khác như nông nghiệp công nghệ cao, cơ giới hóa, ứng dụng khoa học - công nghệ vào sản xuất, phát triển điện mặt trời để tận dụng tiềm năng, nâng cao đời sống người dân.

Tin bài liên quan