Phát hoảng vì…bị môi giới sàn vàng ảo bám riết

Phát hoảng vì…bị môi giới sàn vàng ảo bám riết

TTCK đi xuống, vàng miếng không còn hấp dẫn, bất động sản đóng băng đã khiến một số công ty đầu tư tài chính đẩy mạnh chào mời khách hàng giao dịch vàng và forex trên sàn quốc tế.

“Tấn công” nhà đầu tư bằng email, điện thoại

Từ hai tháng nay, mỗi ngày chị Phương (nhân viên văn phòng tại Hà Nội) đều nhận được email mời chào tham gia giao dịch trên sàn vàng và forex quốc tế rất hấp dẫn từ một nhân viên môi giới tự giới thiệu là đến từ công ty đầu tư tài chính T. ở phố Tây Sơn. Dù đã nhiều lần phản hồi xin đừng làm phiền, nhưng các email như vậy vẫn cứ tiếp diễn.

Cách đây vài tuần, chị bất ngờ nhận được điện thoại của nhân viên này. Càng bất ngờ hơn khi không những thông tin về điện thoại, email của chị được anh môi giới kia nắm rõ, mà ngay cả địa chỉ công ty cũng biết.

Anh ta năn nỉ chị Phương chơi thử, bằng cách xin gửi một phần mềm cài đặt trên máy, gửi các thông tin hướng dẫn chơi, hướng dẫn về xem kỹ thuật qua email và chiến lược đầu tư hàng ngày qua tin nhắn điện thoại. Nhưng từ lâu, chị đã biết các “trò” chơi vàng, forex trên sàn quốc tế chủ yếu là mất và mất rất nhiều, nên đã từ chối thẳng.

Tuy nhiên, nhân viên môi giới vẫn không bỏ cuộc. Mới đây, anh này tiếp tục liên lạc với chị Phương và xin gặp mặt để nói chuyện, trao đổi nhằm….giúp chị hiểu rõ hơn về đầu tư tài chính, để có cái nhìn chính xác hơn đối với hoạt động giao dịch này. Một lần nữa, chị lại phải “xin” anh môi giới kia đừng làm phiền bằng cách... nhờ chồng gọi điện.

Chị Phương cho biết, cách bám theo khách hàng của các nhân viên môi giới sàn vàng và forex kiểu như vậy không phải lần đầu chị gặp và thấy rất khó chịu.

Cũng trường hợp tương tự, anh Phong, nhân viên của một công ty xây dựng ở Mỹ Đình 2 (Từ Liêm, HN) cho biết, anh hiện đang là nhà đầu tư chứng khoán và có tài khoản tại công ty chứng khoán V. Thời gian qua, chứng khoán đi xuống, anh rất ít khi giao dịch, nhân viên môi giới của công ty này đã liên lạc và mời anh tham gia chơi thử trên sàn vàng quốc tế.

Vì được nghe nói đã lâu nhưng vẫn chưa có dịp tìm hiểu về loại hình đầu tư này nên anh đã nhận lời, với mục đích “xem nó ra làm sao”. Nhân viên môi giới chứng khoán ngay lập tức để anh Phong liên lạc với một nhân viên môi giới vàng, forex tên Quý ở công ty đầu tư tài chính P.

Như bắt được vàng, Quý đã gửi cho anh Phong phần mềm chơi thử, các thông tin về kỹ thuật, thông tin cơ bản của thị trường được gửi liên tục vào email và tin nhắn điện thoại và xin gặp mặt để trao đổi cụ thể hơn.

Môi giới sàn vàng ảo như… bán hàng đa cấp

Anh Phong được nhân viên kia nói rõ hơn về cách thức chơi vàng tài khoản. Khi đem thắc mắc của mình ra hỏi, rằng có nhiều người chơi bị cháy tài khoản (hết sạch tiền trong tài khoản), bị nợ (do sử dụng đòn bẩy tài chính) rất nhiều. Nhân viên tên Quý cho biết, riêng tham gia với công ty P. thì sẽ không có chuyện cháy tài khoản.

“Miễn là anh phải kiểm soát được lòng tham, anh phải giao dịch theo chiến lược của em. Thì sẽ không bao giờ thua. Bên em sẽ đảm bảo cho anh có lãi ít nhất 6 – 10%/tháng”, môi giới Quý khẳng định.

Nhân viên này cũng tiết lộ thêm, trong số những người tham gia giao dịch trên sàn có tới 95% người thua và chỉ 5% người thắng. Những người thua hầu hết là không nghe theo chiến lược của công ty.

Tại buổi gặp mặt, anh Phong được nhân viên Quý đưa ngay cho một bản hợp đồng mở tài khoản. Do không có ý định chơi thật, nên anh Phong đã thoái thác rằng chưa tìm hiểu kỹ. Nhân viên môi giới cho biết, anh cứ ký hợp đồng mở tài khoản, còn tiền nộp vào sau cũng không sao.

Qua tiếp xúc, anh Phong được biết, các nhân viên môi giới sàn vàng, forex cũng bị áp chỉ tiêu như…bán hàng đa cấp. Tại công ty P., mỗi nhân viên môi giới phải tìm kiếm được 10 khách hàng mở tài khoản mới mỗi tháng và ăn lương bằng doanh số. Các hợp đồng mở tài khoản tối thiểu là 500 USD (10 triệu đồng). Có nhiều khách hàng mở tài khoản mới thì nhân viên sẽ nhanh chóng được “thăng chức” lên làm quản lý.

Ở một số công ty, theo lời của anh Quý, thậm chí mỗi khi khách hàng bị cháy tài khoản, thì người môi giới sẽ được 30% số tiền mà khách hàng mất!

Khi hỏi, vì sao Nhà nước cấm chơi vàng tài khoản mà công ty vẫn đứng ra chào mời khách hàng và nhà đầu tư thì nhân viên môi giới cho biết, Nhà nước cấm chơi vàng tài khoản, chứ không cấm chơi hàng hóa, mà forex và vàng chính là hàng hóa!