Nhập siêu quay trở lại với mức thâm hụt 900 triệu USD

Nhập siêu quay trở lại với mức thâm hụt 900 triệu USD

(ĐTCK) Bộ Công thương cho biết, sang tháng 2/2019, nhập siêu của Việt Nam đã trở lại, khiến 2 tháng đầu năm, với cán cân thương mại thâm hụt nhẹ ở mức 84 triệu USD. 

Theo Bộ Công thương, trong tháng 1/2019, hoạt động thương mại của Việt Nam đạt mức tăng trưởng cao hơn so với ước tính trước đó.

Bộ này dẫn số liệu của Tổng cục Hải quan cho thấy, cán cân thương mại của cả nước thặng dư 816 triệu USD thay vì nhập siêu 800 triệu USD như ước tính trước đó.

“Chênh lệch trong tháng 1 là do trong 15 ngày đầu tháng 1/2019 cả nước nhập siêu gần 1 tỷ USD. Tuy nhiên, trong nửa cuối tháng 1/2019, kim ngạch xuất khẩu tăng mạnh với con số gần 12,9 tỷ USD kéo kim ngạch cả tháng 1/2019 lên mức 21,26 tỷ USD, qua đó tiếp tục duy trì mức thặng dư thương mại khá cao ngay trong tháng đầu tiên của năm 2019, dẫn tới việc cán cân thương mại đảo chiều”, đại diện Bộ này lý giải.

Một số mặt hàng xuất khẩu cao hơn so với dự tính trước đó (hàng dệt may cao hơn 644 triệu USD; điện thoại và linh kiện cao hơn 440 triệu USD; máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng cao hơn 231 triệu USD; giày, dép cao hơn 169 triệu USD; điện tử, máy tính và linh kiện cao hơn 115 triệu USD; gỗ và sản phẩm gỗ cao hơn 81 triệu USD; sắt thép cao hơn 78 triệu USD...).

Bộ Công thương nhận định, tính chung 2 tháng đầu năm 2019, hoạt động thương mại của Việt Nam tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng khả quan so với cùng kỳ năm 2018.

Sau khi thặng dư 816 triệu USD trong tháng 1/2019, sang tháng 2/2019, nhập siêu của Việt Nam đã trở lại với mức nhập siêu đạt 900 triệu USD. Như vậy, sau 2 tháng đầu năm 2019 cán cân thương mại thâm hụt nhẹ 84 triệu USD. Trong đó, khối doanh nghiệp trong nước nhập siêu 4,57 tỷ USD trong khi khối doanh nghiệp FDI tiếp tục xuất siêu 4,49 tỷ USD.

Tin bài liên quan