Hai vụ cháy liên tiếp ở Hà Nội, hàng chục người tháo chạy

Tại quận Hoàng Mai, hỏa hoạn thiêu rụi cửa hàng vật liệu, còn ở quận Cầu Giấy khói lửa trùm tầng 5 tòa nhà khiến nhân viên tháo chạy.
Nhiều xe máy bị thiệu rụi. Ảnh:Gia Chính.

Nhiều xe máy bị thiệu rụi. Ảnh:Gia Chính.

Hơn 16h ngày 9/7, sau tiếng nổ lớn ngọn lửa bao trùm cửa hàng vật liệu xây dựng số 80, đường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai. Tại hiện trường, một số vật dụng như xe ba bánh, xe máy, đồ dùng sinh hoạt trong cửa hàng bị thiêu rụi.

Lực lượng chức năng đã huy động 3 xe chữa cháy cùng nhiều chiến sĩ đến hiện trường.

Cùng thời điểm này, tòa nhà Caoza nằm trên đường Trần Kim Xuyến (Yên Hòa, Cầu Giấy) cũng xảy ra hỏa hoạn khiến hàng chục nhân viên đang làm việc tháo chạy.

Nhân viên mắc kẹt tại tầng 5 mở cửa sổ kêu cứu. Ảnh: Gia Chính.

Nhân viên mắc kẹt tại tầng 5 mở cửa sổ kêu cứu. Ảnh:Gia Chính.

“Tôi đang làm việc thì nghe tiếng nổ trên tầng 5, cùng mọi người chạy ra ngoài thấy khói lửa đã bao trùm hành lang”, một nhân viên kể lại.

Khu vực tầng 5 của tòa nhà Caoza đã được cơ quan chức năng phong tỏa. Hàng chục nhân viên nữ tập trung tại vỉa hè bật khóc vì sợ hãi.

Đến 17h, cả hai vụ cháy được dập tắt và không có thiệt hại về người. Nguyên nhân các vụ cháy đang được điều tra.

Tin bài liên quan