Hải Dương: Chuyển 5 cụm công nghiệp sang phát triển khu dân cư, thương mại

Lý do loại bỏ vì các cụm công nghiệp này chậm triển khai, kém hiệu quả, có cụm công nghiệp vẫn chỉ là trên quy hoạch chứ chưa triển khai xây dựng.

Cụm công nghiệp Đồng Lạc (Chí Linh, Hải Dương) vẫn chỉ là đồng lúa mênh mông

Cụm công nghiệp Đồng Lạc (Chí Linh, Hải Dương) vẫn chỉ là đồng lúa mênh mông

Mới đây, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh để Hải Dương giảm quy hoạch phát triển từ 38 cụm công nghiệp xuống còn 33. Cụ thể, 5 cụm công nghiệp bị loại ra khỏi quy hoạch, gồm: Đồng Tâm (Ninh Giang), Hoàng Diệu (Gia Lộc), Tứ Cường (Thanh Miện), Hồng Lạc (Thanh Hà) và Đồng Lạc (Chí Linh). Việc điều chỉnh này nhằm tránh lãng phí tài nguyên đất do quy hoạch treo.

Thực tế cho thấy, trong 38 cụm công nghiệp (CCN) của Hải Dương, chỉ có  30 CCN đang hoạt động, thu hút được 302 dự án đầu tư thứ cấp, tổng vốn đăng ký trên 7.649 tỷ đồng, đạt tỷ lệ lấp đầy bình quân gần 62,51%, tạo việc làm cho hơn 50.000 lao động.

Một số CCN chậm triển khai, kém hiệu quả, nhiều CCN vẫn chỉ nằm trên giấy, chưa góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Nguyên nhân do hầu hết các CCN đều được thành lập trên cơ sở đề xuất của địa phương mà chưa dựa trên nhu cầu phát triển kinh tế của từng vùng và nhu cầu của doanh nghiệp. CCN  hình thành tự phát theo kiểu "phong trào", chưa xem xét kỹ đến nguồn lực để đầu tư cơ sở hạ tầng, khả năng thu hút các dự án đầu tư thứ cấp…

UBND tỉnh Hải Dương cho biết, khu đất của 5 dự án cụm công nghiệp này sẽ được chuyển đổi mục đích sử dụng. Theo đó, sẽ chuyển sang phát triển khu dân cư và thương mại.

Được biết, một số cụm công nghiệp của Hải Dương cũng có tỷ lệ lấp đầy rất thấp như: Nhân Quyền (Bình Giang) mới đạt 0,8%, Nguyên Giáp (Tứ Kỳ) gần 4,4%; Ngũ Hùng(Thanh Miện)  gần 6,3%...

Tin bài liên quan