Gần 70.000 DN thành lập mới năm 2012

Gần 70.000 DN thành lập mới năm 2012

(ĐTCK) Tính đến 1/1/2012, Việt Nam có gần 342.000 DN đang tồn tại, tăng 216.500 DN và gấp 2,7 lần so với năm 2007.

Gần 70.000 DN thành lập mới năm 2012 ảnh 1Đến 31/12/2012, cả nước có 475.700 DN đang hoạt động

Theo kết quả cuộc điều tra cơ sở kinh tế, hành chính và sự nghiệp do Tổng cục Thống kê (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) vừa công bố, số lượng DN và số lượng lao động trong các DN tăng nhanh trong 5 năm qua. Tính đến thời điểm 1/7/2012, cả nước có gần 5,2 triệu đơn vị kinh tế, hành chính, sự nghiệp, tăng 27,7% so với năm 2007; số lượng lao động là 22,5 triệu người, tăng 38,6%. 

Đặc biệt, theo ông Đỗ Thức, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê, tính đến 1/1/2012, Việt Nam có gần 342.000 DN đang tồn tại, tăng 216.500 DN và gấp 2,7 lần so với năm 2007, trong đó có 313.000 DN đang hoạt động. Khối DN đã thu hút 10,9 triệu lao động, trong đó 10,77 triệu lao động trong các DN đang hoạt động, tăng 65% so với năm 2007.

Cuộc điều tra trên cho thấy, loại hình hợp tác xã tuy còn có những khó khăn, hạn chế về quy mô và ngành nghề hoạt động, nhưng với chủ trương của Nhà nước hỗ trợ nên số lượng cũng tăng lên đáng kể. Hiện cả nước có 13.600 hợp tác xã, tăng 118,3% về số lượng và 62,8% về lao động so với năm 2007.

Số cơ sở sản xuất - kinh doanh cá thể tính đến 1/7/2012 là 4,6 triệu với 7,8 triệu lao động, tăng 23,5% về số lượng cơ sở và tăng 18,2% về số lao động so với năm 2007. Theo ông Đỗ Thức, khu vực này tuy đóng góp khiêm tốn trong GDP, nhưng lại có ý nghĩa xã hội lớn khi tạo ra số lượng lớn việc làm cho người lao động. Điều này càng có ý nghĩa hơn trong bối cảnh nền kinh tế trong nước gặp khó khăn, nhiều DN phá sản, giải thể, ngừng hoạt động.

Xét riêng khối DN, khu vực nông - lâm nghiệp - thủy sản có 3.875 DN, chiếm 1,1%, tăng 61,5% về số lượng đơn vị, nhưng giảm 0,5% về số lao động; khu vực công nghiệp và xây dựng có 107.322 DN, chiếm 31,5%, gấp 2,2 lần về số lượng và tăng 50% về số lao động; khu vực dịch vụ có 230.406 DN, chiếm 67,4% và gấp 2,8 lần về số lượng đơn vị và gấp 2 lần về số lao động so với năm 2007.

Tại buổi họp báo công bố kết quả trên, nhiều ý kiến bày tỏ thắc mắc về số lượng DN được thống kê. Lý giải điều này, ông Đỗ Thức cho rằng, những số liệu về DN có thể khác nhau nếu đặt trong thời điểm khác nhau. Ví dụ, thời điểm thu thập thông tin đối với khối DN là từ 1/4/2012 và kết thúc 31/5/2012; hay như khối cơ sở sản xuất - kinh doanh cá thể từ ngày 1/7/2012 và kết thúc ngày 31/7/2012.

Trong khi đó, ông Lưu Quang Mạnh, Cục trưởng Cục Quản lý đăng ký kinh doanh (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) cho biết, trong đợt tổng điều tra kể trên có tới 50.000 DN không đồng ý tiếp xúc với các điều tra viên hoặc không trả lời vào các phiếu điều tra, mặc dù có nhiều DN vẫn đang có hoạt động. Vì vậy, tính đến thời điểm 1/1/2012, Việt Nam có 363.000 DN đang hoạt động, thay vì 313.000 DN như Tổng cục Thống kê công bố.

Theo ông Mạnh, số liệu thực tế trên hệ thống đăng ký kinh doanh toàn quốc cập nhật đến 31/12/2012, cả nước có 475.700 DN đang hoạt động. Trong năm 2012, số DN giải thể, ngừng hoạt động là 54.261 DN, nhưng có 69.874 DN được thành lập mới.