Đèn đường lăn sân bay Tân Sơn Nhất mất điện

Sự cố khiến 4 máy bay đậu tại khu vực đường lăn W15 không thể di chuyển, sân bay phải kéo đèn chiếu sáng, điều xe dẫn đường.
Đường lăn ở sân bay. Ảnh minh họa.

Đường lăn ở sân bay. Ảnh minh họa.

Ngày 8/8, ông Phạm Vũ Cường (Phó giám đốc Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất) cho biết, một phần hệ thống đèn đường lăn W15 bị mất điện khi có máy bay đang dừng chờ, tối hai hôm trước. Các máy bay không thể di chuyển nên nhiều đơn vị của Tân Sơn Nhất phải khắc phục sự cố.

Trung tâm khai thác khu bay kéo đèn chiếu sáng di động và xe dẫn đường (follow me car) dẫn dắt 4 máy bay đang chờ trên đường lăn W15 về bến đậu an toàn.

Sau một tiếng rưỡi xảy ra sự cố, đến 20h44 sân bay khắc phục xong toàn bộ hệ thống điện, đưa đường lăn trở lại khai thác. "Lãnh đạo Tân Sơn Nhất đánh giá đơn vị có phương án thay thế, chỉ đạo kịp thời khi sự cố xảy ra nên hoạt động khai thác bay vẫn diễn ra bình thường", đại diện sân bay cho biết.

Đường lăn được dùng cho máy bay di chuyển từ khu vực này đến khu vực khác của cảng hàng không theo một đường đã định sẵn. Đường lăn W15 nằm ở phía Tây đường lăn Bắc Nam.

Hồi cuối năm 2014, Đài kiểm soát không lưu sân bay Tân Sơn Nhất từng xảy ra sự cố mất điện khiến nhiều máy bay phải bay lòng vòng hoặc hạ cánh xuống sân bay khác. Nguyên nhân được xác định do lỗi hệ thống điện.

Sự cố này từng được các chuyên gia đánh giá là đặc biệt nghiêm trọng, chưa có tiền lệ.

Tin bài liên quan