Công ty năng lượng Thái Lan hoãn dự án 20 tỉ USD tại Việt Nam

Sự không ổn định của thị trường dầu mỏ toàn cầu và bất ổn chính trị ở Thái Lan khiến công ty PTT Pcl quyết định hoãn kế hoạch đầu tư vào Việt Nam.
Cơ sở lọc dầu của PTT đặt tại tỉnh Rayong, Thái Lan

Cơ sở lọc dầu của PTT đặt tại tỉnh Rayong, Thái Lan

Công ty năng lượng lớn nhất Thái Lan PTT Pcl tuyên bố hoãn kế hoạch xây dựng nhà máy lọc và hóa dầu trị giá 20 tỉ USD tại miền Trung Việt Nam vì sự không ổn định của thị trường dầu mỏ toàn cầu và bất ổn chính trị trong nước.

Công ty quốc doanh PTT từng nghiên cứu khả năng đầu tư vào miền Trung Việt Nam trong hơn 4 năm và dự định cùng nhà sản xuất dầu lớn nhất thế giới Saudi Aramco xây dựng nhà máy trong năm nay.

Theo kế hoạch, Công ty quốc doanh PTT và Aramco mỗi bên sẽ sở hữu 40% cổ phần dự án tại Khu kinh tế Nhơn Hội (Bình Định). Phía Việt Nam giữ 20% còn lại.

Dự kiến, khu phức hợp gồm một nhà máy lọc dầu với công suất 400.000 thùng/ngày và một nhà máy hóa dầu công suất 5 triệu tấn/năm, nhằm đáp ứng nhu cầu trong nước và đẩy mạnh xuất khẩu.

Ông Chansin Treechuchagron - Phó Tổng giám đốc điều hành hóa lọc dầu của PTT, cho biết công ty sẽ trì hoãn việc đầu tư dự án và xem xét lại việc này vào cuối năm nay.
Tin bài liên quan