Casino tại Phú Quốc và cuộc đua nhạy cảm

Dự án Khu du lịch, dịch vụ và vui chơi giải trí tổng hợp có casino tại Phú Quốc (Kiên Giang) vừa chính thức được Chính phủ chấp thuận về chủ trương. Lại bắt đầu một cuộc đua ngấm ngầm của các nhà đầu tư trong lĩnh vực kinh doanh được cho là rất nhạy cảm nhưng vô cùng hấp dẫn này.
Khả năng cho phép người Việt Nam vào chơi trong casino sẽ tháo chốt hãm đầu tư vào lĩnh vực này

Khả năng cho phép người Việt Nam vào chơi trong casino sẽ tháo chốt hãm đầu tư vào lĩnh vực này

Thông tin được Văn phòng Chính phủ công bố từ tuần trước, Thủ tướng Chính phủ đã chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Khu du lịch, dịch vụ và vui chơi giải trí tổng hợp có casino tại huyện đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

Cùng với việc chấp thuận chủ trương, Thủ tướng Chính phủ cũng đã giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với UBND tỉnh Kiên Giang và các cơ quan liên quan nghiên cứu, tiếp thu, giải trình các ý kiến của các bộ, cơ quan liên quan về dự án, trên cơ sở đó hướng dẫn việc lập dự án theo đúng quy định của pháp luật; đề xuất ý kiến cụ thể, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét sau khi Chính phủ ban hành Nghị định về Kinh doanh casino.

Trên thực tế, chủ trương cho phép đầu tư casino ở Phú Quốc đã được Bộ Chính trị và Chính phủ thông qua từ lâu. Kiên Giang có thể là địa phương đầu tiên trong cả nước được phép mở casino theo đúng nghĩa của từ đó, chứ không phải là khu vui chơi có thưởng dành cho người nước ngoài như ở một số dự án khác. Sau Kiên Giang, gần đây, Vân Đồn (Quảng Ninh) cũng đã được thông qua về chủ trương đầu tư một khu du lịch phức hợp có nội dung casino. Vân Đồn và Phú Quốc cũng là hai địa điểm được cho là phù hợp nhất để đầu tư casino, bởi theo quy hoạch đều nằm trong hai đặc khu mà Việt Nam dự kiến phát triển, đồng thời ở cách xa đất liền nên có thể hạn chế được mặt trái do kinh doanh casino mang lại.

Sau khi được chấp thuận về chủ trương, không ít nhà đầu tư đến tìm kiếm cơ hội đầu tư ở Vân Đồn, như có Las Vegas Sands (Mỹ), Phoenix Macau Tailoi (Ma Cau, Trung Quốc), Quỹ đầu tư Westar (Australia), ISC (Australia), Casinos (Áo)… Còn ở Phú Quốc, những cái tên từng được nhắc tới là liên doanh Công ty cổ phần Bờ biển Vàng Phương Nam (Phú Quốc) - Tập đoàn Environmental Energy Solutions Technology Incorporated Company (EEST - Philippines), hay liên doanh giữa Công ty cổ phần Du lịch Ngôi Sao Biển với Asia Strategic Consulting & Advisory Service Ltd… Tháng 11/2014, đã có thông tin về việc một công ty Singapore muốn đầu tư casino ở Phú Quốc…

Rất nhiều nhà đầu tư đến rồi lại đi. Tuy nhiên, lần này, mọi chuyện có thể sẽ khác khi một nguồn tin riêng của Báo Đầu tư điện tử - Baodautu.vn cho biết, việc Chính phủ thông qua chủ trương đầu tư casino ở Phú Quốc lần này được dựa trên đề xuất về một dự án cụ thể. Thông tin chi tiết chưa được tiết lộ, song có khả năng, một nhà đầu tư Việt Nam sẽ “nhảy” vào đường đua đầu tư và kinh doanh casino ở Việt Nam.

Nếu thông tin này là chính xác, sẽ là một bước đột phá trong đầu tư và kinh doanh casino ở Việt Nam. Trước đây chưa lâu, Sun Group, một tập đoàn của Việt Nam cũng đã đề xuất việc kinh doanh dịch vụ casino ở Khu du lịch Bà Nà và Bán đảo Sơn Trà, song đó chỉ là việc kinh doanh quy mô nhỏ, không giống những dự án dự kiến có vốn đầu tư lên tới 4 tỷ USD ở Phú Quốc hay Vân Đồn.

Tất nhiên, đây mới chỉ là những thông tin ban đầu, bởi ngay tại văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, thì việc chính thức xem xét dự án casino ở Phú Quốc được thực hiện sau khi Chính phủ ban hành Nghị định về Kinh doanh casino. Hiện, điểm mấu chốt ở Dự thảo Nghị định - cho người Việt Nam vào chơi trong casino - được cho là sẽ tháo được chốt hãm cho việc đầu tư, kinh doanh casino tại Việt Nam.

Hiện nay, ngoài các dự án khu vui chơi có thưởng dành cho người nước ngoài cỡ nhỏ, mới có hai dự án quy mô lớn, là Hồ Tràm Strip, vốn đầu tư 4,2 tỷ USD, ở Bà Rịa Vũng Tàu và Nam Hội An, vốn đầu tư 4 tỷ USD, ở Quảng Nam, được cấp chứng nhận đầu tư.

Trong khi Hồ Tràm Strip đã chính thức đi vào hoạt động giai đoạn đầu và đang tiếp tục tiến hành việc đầu tư, xây dựng giai đoạn tiếp theo, thì Nam Hội An vẫn đang trong quá trình tìm kiếm nhà đầu tư thay thế Genting Berhad Malaysia.

Theo thông tin của Báo Đầu tư điện tử - Baodautu.vn, thì hôm 20/1/2015, UBND tỉnh Quảng Nam đã một lần nữa có buổi làm việc với chủ đầu tư hiện tại của Dự án Nam Hội An là VinaCapital và nhà đầu tư đã được đề xuất thay thế là Chow Tai Fook, một trong những công ty đa ngành của Hồng Kông, chuyên kinh doanh bất động sản, vàng bạc đá quý… Có thể, trong dự án này, sẽ có thêm một tên tuổi khác nữa, chuyên đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực casino. Tuy nhiên, thông tin chi tiết về nhà đầu tư này chưa được tiết lộ. Chỉ biết rằng, cuối năm ngoái, ông Don Lam, Tổng giám đốc VinaCapital khi trả lời phỏng vấn của Báo Đầu tư điện tử - Baodautu.vn đã cho biết, giữa năm nay, VinaCapital sẽ khởi công xây dựng Dự án Nam Hội An.

Tin bài liên quan