Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn có tổng vốn đầu tư 7.463 tỷ đồng. Ảnh: Việt Linh.

Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn có tổng vốn đầu tư 7.463 tỷ đồng. Ảnh: Việt Linh.

Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn sẽ khai trương ngày 30/12

Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn chính thức khai trương từ 30/12, sau 30 tháng thi công 22 hạng mục thuộc khu bay (đường băng, đường lăn, sân đỗ) và 27 hạng mục khu mặt đất.

Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn (còn gọi là Sân bay quốc tế Vân Đồn) đã sẵn sàng đi vào hoạt động từ 30/12. Đây là sân bay đầu tiên được đầu tư theo hình thức BOT (xây dựng - kinh doanh - chuyển giao) do Tập đoàn Sun Group làm chủ đầu tư, với tổng số vốn 7.463 tỷ đồng.

Trước đó tại cuộc kiểm tra ngày 8/12, Hội đồng nghiệm thu Nhà nước các công trình xây dựng đã chấp thuận đưa sân bay vào khai thác từ cuối tháng 12.

Lễ khai trương bắt đầu từ 9h ngày 30/12, với điểm nhấn là nghi thức khai trương Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn, Cảng tàu khách du lịch quốc tế Hạ Long và thông tuyến cao tốc Vân Đồn - Hạ Long. Cũng tại sự kiện, đại diện lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo Tập đoàn Sun Group và một số sở, ngành, UBND huyện Vân Đồn sẽ tặng hoa cho 50 hành khách đầu tiên đáp chuyến bay VN9288 xuống sân bay.

Nhân sự kiện này, từ 9h đến 12h cùng ngày, Zing.vn sẽ tường thuật trực tiếp lễ khai trương, thông tuyến 3 dự án giao thông tỷ đô trên của tỉnh Quảng Ninh. Livestream được cập nhập trên trang chủ và fanpage chính thức.

Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn sẽ khai trương ngày 30/12 ảnh 1

Sân bay quốc tế Vân Đồn là cảng hàng không dùng chung dân dụng và quân sự, có đường băng dài 3,6 km, rộng 45 m, hệ thống đèn tiếp cận hạ cánh hiện đại bậc nhất Việt Nam, đảm bảo khai thác loại máy bay Boeing 777, 787, Airbus A350 và tương đương. Nhà ga tại đây có công suất 2,5 triệu hành khách và 10.000 tấn hàng hóa mỗi năm, với 2 khu vực quốc tế - nội địa riêng biệt.

Sân bay sẽ có 9 tuyến bay với khả năng đón tiếp khoảng 7.000 lượt khách mỗi ngày và 1.250 khách/giờ vào thời gian cao điểm. Đến năm 2020, công suất tiếp nhận hành khách ước đạt 2,5 triệu khách/năm, đến năm 2030 là 5 triệu khách/năm.

Cao tốc, cảng hàng không, cảng biển cùng hoàn thành dịp cuối năm hứa hẹn tạo kết nối hạ tầng giao thông đồng bộ cho Quảng Ninh, không chỉ thúc đẩy sự phát triển của tỉnh mà còn của tam giác Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh. Riêng Sân bay quốc tế Vân Đồn sẽ tạo ra hàng nghìn công ăn việc làm và thu nhập ổn định cho một lực lượng lớn lao động địa phương, góp phần cải thiện đời sống của người dân huyện đảo Vân Đồn.

Tin bài liên quan