Hiện trường vụ sập nhà. Ảnh: Lê Hoàng.

Hiện trường vụ sập nhà. Ảnh: Lê Hoàng.

Căn nhà hai tầng đổ sập do hàng xóm đào móng, khoan cọc nhồi

Sau tiếng rung lắc mạnh, căn nhà trên phố Lê Hoàn (thành phố Thanh Hoá) sập dần từng mảng tường lớn.

Hơn 20h ngày 24/3, căn nhà hai tầng số 283 đường Lê Hoàn, con phố buôn bán sầm uất nhất thành phố Thanh Hóa, đã đổ sập.

"Căn nhà đổ gây tiếng động lớn như bom", nhân chứng kể và cho hay trước đó nghe tiếng động và rung lắc mạnh phát ra từ đây, những người hàng xóm đã chạy ra ngoài.

Căn nhà số 283 mở cửa hàng bán quần áo. Khi nhà sập, vợ chồng gia chủ và hai con không còn ở đây. Các ngôi nhà ở bên cạnh cũng xuất hiện nhiều vết nứt lớn, tiềm ẩn nguy cơ bị đổ sập.

Nguyên nhân bước đầu được xác định, những ngày gần đây, chủ ngôi nhà 281 phá nhà cũ, thuê đào móng, khoan cọc nhồi để làm nhà mới khiến căn số 283 xây dựng từ hàng chục năm trước có hiện tượng nứt gãy mạnh.

Hai ngày trước, chủ căn nhà 283 đã sơ tán đến nơi ở mới để đảm bảo an toàn. Chủ nhân của hai ngôi nhà (281 và 283) đang trong quá trình thương lượng giải quyết đền bù thì xảy ra sự cố trên.

Nhà sập khiến nhiều người dừng lại xem, giao thông trên đường Lê Hoàn bị ùn tắc.

Tin bài liên quan