Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng phát biểu tại Hội nghị.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng phát biểu tại Hội nghị.

Các lĩnh vực công nghệ cao là ưu tiên của hợp tác kinh tế Hoa Kỳ - Việt Nam

Năng lượng tái tạo, năng lượng sạch và bền vững, phát triển đô thị thông minh, nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp công nghệ cao… là những lĩnh vực công nghệ mà Hoa Kỳ và Việt Nam mong muốn hợp tác phát triển trong thời gian tới.

Ngày 10/9, tại Hà Nội, Hiệp hội Thương mại Hoa Kỳ tại Hà Nội (AmCham) và Phòng Thương mại Hoa Kỳ, phối hợp với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh Doanh nghiệp Hoa Kỳ - Việt Nam năm 2018.

Đây là hội nghị thường niên nhằm tăng cường kết nối cộng đồng doanh nghiệp hai nước. Tới dự có Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng và Thứ trưởng phụ trách Thương mại quốc tế, Bộ Thương mại Hoa Kỳ Gilbert Kaplan.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng khẳng định, Chính phủ Việt Nam luôn coi trọng và đánh giá cao các dự án đầu tư, kinh doanh của các doanh nghiệp Hoa Kỳ tại Việt Nam.

Đồng thời cam kết, Chính phủ Việt Nam tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để các nhà đầu tư Hoa Kỳ triển khai các hoạt động đầu tư, kinh doanh thành công, bền vững và lâu dài tại Việt Nam.

Phó Thủ tướng mong muốn ngày càng có nhiều doanh nghiệp Hoa Kỳ đầu tư vào các lĩnh vực Việt Nam đang có nhu cầu như: năng lượng tái tạo, năng lượng sạch và bền vững, dầu khí, kết cấu hạ tầng, phát triển đô thị thông minh, tài chính ngân hàng, giáo dục đào tạo, du lịch, nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp công nghệ cao…

Cùng với việc đưa ra mong muốn thúcc đẩy hợp tác, ông Trịnh Đình Dũng cũng nhắc lại những thành quả của quan hệ về kinh tế giữa hai bên. “Sau 20 năm bình thường hoá quan hệ Việt Nam Hoa Kỳ. Hoa Kỳ trở thành đối tác thương mại Việt Nam .

Năm 2005 mới đạt kim ngạch 7,8 tỷ USD. 2017 kim ngạch hai chiều 54 tỷ USD,  6 tháng năm 2018 đạt 27,4 tỷ USD. Trong đó nhập khẩu từ Hoa Kỳ đã tăng lên 20%.

Nói như vậy, để thấy kết quả rất tích cực, góp phần phát triển kinh tế Việt Nam. Tuy nhiên những kết quả còn chưa tương xứng với tiềm năng và nhu cầu thương mại, đầu tư của hai bên.”, Phó thủ tướng nói.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đề nghị phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Hiệp Hội doanh nghiệp Hoa Kỳ tại Hà Nội, phòng Thương mại Hoa Kỳ tiếp tục phát huy tính chủ động, sáng tạo và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp Việt Nam và Hoa Kỳ kết nối kinh doanh và đầu tư.

"Với những vấn đề còn khúc mắc, các Hiệp hội sẽ chuyển tải thông tin đến Chính phủ, để tháo gỡ những rào cản. Điều quan trọng là chúng ta cần tạo ra sự phát triển bền vững của mỗi quốc gia”, Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Về phía Hoa Kỳ, ông Gilbert Kaplan,Thứ trưởng đặc trách thương mại quốc tế, Phòng thương mại Hoa Kỳ cho biết, trong hai ngày tới đây, hai bên sẽ có cơ hội gặp gỡ đối tác để trao đổi mở rộng thị trường ở các lĩnh vực mà cả hai cùng quan tâm như: an ninh mạng, công nghệ thông tin, thanh toán điện tử, thương mại ô tô, nông nghiệp công nghệ cao, sở hữu trí tuệ...

“Chúng tôi sẽ tiến triển cụ thể mở đường cho cơ hội mới trong những ngày gần đây. Một chương trình đẩy mạnh tăng trưởng thương mại Việt Nam, gồm 4 lĩnh vực chính: Hàng không năng lượng, y tế, thành phối thông minh và thương mại số” Thứ trưởng đặc trách thương mại quốc tế, Phòng Thương mại Hoa Kỳ cho hay.

Tin bài liên quan