Đầu tư Chứng khoán số 23/2016

Đầu tư Chứng khoán số 23/2016

(ĐTCK) Đón đọc Đầu tư Chứng khoán số 23/2016 ra ngày 22/02/2016

8.Cổ phiếu nhỏ lọt vào tầm ngắm quỹ ngoại

Với triển vọng sẽ có nhiều đợt tăng giá trong dài hạn, trong khi không ít nhóm cổ phiếu tốt hiện chưa tăng giá, thì dòng tiền thông minh tự khắc chảy vào nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ, như tuần qua với hàng loạt mã PPS, VE1, CSC…

9.Chứng khoán Việt Nam “trước bình minh”

 “Trời tối nhất lúc trước bình minh” là hình ảnh mà chuyên gia phân tích Yun Hang Jin, Công ty Korea Investment & Securities, sử dụng để nhận định về thị trường chứng khoán Việt Nam năm 2016.

10.Nhiều cổ phiếu tặng “lì xì” 

Tuần giao dịch đầu năm đã mang lại không ít may mắn cho nhà đầu tư, đặc biệt là nhà đầu cơ cổ phiếu dầu khí.

13.Chống "ế" IPO, cần cách bán hàng mới 

Chỉ có hơn 40% lượng cổ phần bán được trong các đợt chào bán cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO) trong năm 2015. Năm nay, với lượng cung lớn từ các đợt IPO, nguy cơ ‘ế hàng’ hiển hiện, nếu không có cách bán hàng mới.

16. Chuyển động doanh nghiệp

Trước sự hào hứng của nhà đầu tư và thị trường khi MBB nới room, nhiều thành viên thị trường quan tâm đến khả năng thời điểm nào hoặc trong điều kiện nào Ngân hàng sẽ nới đến tối đã room cho khối ngoại?

21.Ông lớn nhà nước bao giờ thoát cảnh “uống nước đục”?

Nếu không cổ phần hóa các DNNN thuộc các lĩnh vực mà Nhà nước không cần nắm giữ vốn, sớm hay muộn các DN này cũng sẽ tụt lùi và Nhà nước có nguy cơ mất vốn.

28-29. Nhịp sống doanh nhân 

Việc bỏ cả nghìn tỷ đồng mua lại cổ phần của Khách sạn Kim Liên của bầu Thụy khiến nhiều người chưa hết bất ngờ, thì động thái mới nhất là bỏ 165 triệu USD xây khách sạn tại Hà Nội đã tạo ra sự “ngỡ ngàng” về nguồn tiền khủng.

30.M&A và IPO toàn cầu sôi động cho tới năm 2018 

Trong bảng xếp hạng Top 10 quốc gia dự báo tăng trưởng hoạt động IPO tốt nhất giai đoạn 2015 – 2020, Việt Nam được xếp thứ 3 chỉ sau Ai Cập và Tây Ban Nha.

Liên hệ phát hành: Chị Thủy: 0969 315 888