Đầu tư Bất động sản số 48/2015

Đầu tư Bất động sản số 48/2015

(ĐTCK) Đầu tư Chứng khoán số 48/2015 ra ngày 30/11/2015

3. Không thể “htiến phần sai phạm cho Nhà nước”

Người phụ trách Đảng bộ TP. Hà Nội, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội TP. Hà Nội - ông Phạm Quang Nghị vừa lên tiếng khẳng định, Hà Nội từ chối tiếp nhận diện tích xây dựng sai phép tại Dự án 8B Lê Trực sau khi chủ đầu tư dự án này có ý tưởng “hiến” phần sai phạm cho Nhà nước sử dụng vào mục đích công ích.

6. Nghịch lý quỹ bảo trì chung cư: Người muốn nhả, kẻ cố giữ khư khư

Bất chấp bị cư dân khiếu nại, thậm chí khởi kiện ra tòa, rất nhiều doanh nghiệp vẫn cố muốn giữ quỹ bảo trì nhà chung cư. Trong khi đó, lại có đơn vị muốn trả quỹ bảo trì nhà chung cư thật nhanh cho cư dân mà chưa thể thực hiện.

7. Vụ Chung cư 165 Thái Hà: Có gì trong văn bản giải thích của chủ đầu tư?

Trong số báo ra ngày 16/11/2015, Đầu tư Bất động sản đã ghi nhận phản ánh của cư dân Chung cư Sông Hồng Parkview 165 Thái Hà về việc dự án có dấu hiệu vi phạm khi tòa nhà sau hoàn thiện có tới 26 tầng nổi, còn khối nhà văn phòng làm việc và cửa hàng kinh doanh cũng xây lên thành 15 tầng, trong khi giấy phép ban đầu cấp ngày 27/5/2008, tòa nhà này chỉ gồm khối nhà 21 tầng, 1 khối nhà văn phòng làm việc và cửa hàng kinh doanh 11 tầng.

8. Phạt chậm nộp, thêm khó cho doanh nghiệp bất động sản

Chỉ tính riêng trên địa bàn TP. HCM, hiện có tới 502 dự án bất động sản đang đình trệ do nhiều nguyên nhân, trong đó có nguyên nhân quan trọng là vướng ở khâu giải phóng mặt bằng.

9. Gian nan bài toán xóa nợ đọng xây dựng cơ bản

Giải quyết triệt để nợ đọng xây dựng cơ bản (XDCB) ngay trong năm 2015 là một trong những mục tiêu được Chính phủ và Quốc hội đặt ra, nhằm đảm bảo an toàn nợ công và góp phần tăng trưởng kinh tế bền vững. Mặc dù vậy, mục tiêu này có thể lỗi hẹn khi mới đây, theo số liệu công bố, nợ công tại các địa phương vẫn còn rất lớn, thậm chí có dấu hiệu tăng trở lại, trong đó có cả TP. Hà Nội.

10-11. Biển miền Trung ngày càng… “chật chội”

Gần như những bãi biển đẹp nhất dọc dải đất miền Trung đã có những dự án bất động sản nghỉ dưỡng xí phần bởi những tên tuổi thuộc dạng… tai to mặt lớn. Không chỉ làm dịch vụ du lịch, các chủ đầu tư này còn có tham vọng biến bất động sản nghỉ dưỡng trở thành một phân khúc chủ lực trong chiến lược kinh doanh của mình.

12. Bất động sản cho thuê đang hấp dẫn giới đầu tư

Lãi suất tiền gửi ngân hàng thiếu hấp dẫn, các kênh đầu tư như vàng, chứng khoán chịu nhiều rủi ro, đang khiến một bộ phận lớn các nhà đầu tư đổ vốn vào bất động sản, nhất là với bất động sản nhằm mục đích cho thuê lại.

13. “Cuộc đua” casino tại Việt Nam đang nóng dần

Theo quy hoạch đến năm 2030, Việt Nam có 4 khu vực được định hướng phát triển casino. Tuy nhiên, chỉ có 1 dự án đã được chủ đầu tư đầu tư gần 1 tỷ USD. Phần lớn dự án còn lại vẫn đang trong giai đoạn phát triển hạ tầng.

14. Biệt thự, liền kề Hà Nội: Cần tránh “vết xe đổ” quá khứ

Trong năm 2015, thị trường bất động sản ghi nhận sự trở lại của phân khúc biệt thự, liền kề khi hàng loạt dự án được mở bán và nhận được nhiều sự quan tâm của khách hàng. Tuy nhiên, các chủ đầu tư và cả người mua cần hạn chế hiện tượng đầu cơ để tránh “vết xe đổ” của quá khứ.

15. Thị trường văn phòng TP. HCM, chưa thể vội mừng

Thị trường văn phòng hạng A tại TP. HCM đang xuất hiện tình trạng cầu vượt cung, khiến giá thuê văn phòng hạng A trong năm 2016 được dự báo sẽ tăng 10%. Tuy nhiên, các chủ tòa nhà văn phòng chưa thể vội mừng, vì khó khăn vẫn còn, trong khi đã xuất hiện những đối thủ cạnh tranh mới.

16-17. Quận Hà Đông, ra ngõ thấy dự án bất động sản

Trước khi thị trường bất động sản Hà Nội rơi vào suy thoái, quận Hà Đông được nhìn nhận là khu vực có nguồn cung căn hộ lớn nhất tại Hà Nội, nên đây cũng là khu vực có nhiều dự án bị “đắp chiếu” nhất khi thị trường đóng băng.

18-19. Căn hộ cao cấp quận 7 “sốt hàng”

Sáng ngày 22/11/2015, Dự án Khu căn hộ thương mại cao cấp Luxcity (tọa lạc tại Huỳnh Tấn Phát, quận 7, TP. HCM) do Tập đoàn Đất Xanh làm chủ đầu tư đã chính thức mở bán ưu đãi đợt 3, với giá chỉ từ 1,49 tỷ đồng/căn 2 phòng ngủ. Kết thúc buổi mở bán, 100% số lượng sản phẩm tung ra đã có chủ.

20. Him Lam Chợ Lớn, quận 6 mở bán đợt cuối 200 căn hộ

Chỉ trong 10 tháng giới thiệu ra thị trường 1.256/1.456 căn hộ toàn Dự án Him Lam Chợ Lớn đã được bán. Dự án có sức hút mạnh mẽ, bởi giai đoạn I đã và đang được bàn giao. Giai đoạn II của Dự án đều đang hoàn thiện nội thất và sẽ được bàn giao tháng 6/2016, nhưng khách hàng vẫn được trả chậm tới 5 năm.

21. Hai “chúa chổm” cản bước cổ phần hóa VICEM

Kế hoạch cổ phần hóa Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam (VICEM) phải lùi lại so với dự kiến ban đầu, bởi doanh nghiệp này được giao nhận lại 2 công ty xi măng thua lỗ lớn là Xi măng Sông Thao và Xi măng Hạ Long.

22. Đi mua bình yên

Tiết kiệm dữ lắm Linh mới mua được một căn hộ để hai mẹ con khỏi phải đi ở nhà thuê. Cuộc sống của cô nhiều tháng liền quay cuồng với công việc để kiếm tiền trả ngân hàng và đủ các khoản chi tiêu khác. Và giờ thì bắt đầu dễ thở hơn...

23. Làng địa ốc New York chia tay “cây đại thụ”

John Zuccotti, doanh nhân, chính trị gia người Mỹ gốc Ý nổi tiếng, hoạt động trong lĩnh vực bất động sản và phát triển nhà ở tại New York vừa qua đời ngày 19/11/2015 ở tuổi 78.


Hotline Báo Đầu tư Bất động sản: 0966.43.45.46
Email:dautubatdongsan.vir@gmail.com

Tham gia cuộc bình chọn Khu đô thị đáng sống 2015 (Báo đầu tư Bất động sản)