Đầu tư Bất động sản số 46/2015

(ĐTCK) Đầu tư Chứng khoán số 46/2015 ra ngày 16/11/2015
Đầu tư Bất động sản số 46/2015

3.“Nhạt nhòa” Vietbuild…

Từ một hội chợ triển lãm quốc tế thuộc dạng hàng đầu cả nước chuyên về bất động sản, vật liệu xây dựng và trang trí nội thất…, Vietbuild có vẻ đang dần “biến hình” khi số doanh nghiệp bất động sản tham gia ngày một teo tóp.

6-7.Quản lý nhà ở xã hội, gỡ vẫn chưa hết rối

Chính sách phát triển nhà ở xã hội, với mục tiêu tạo cơ hội có nhà ở cho những người nghèo, người có khó khăn về nhà ở, đồng thời góp phần phá băng thị trường bất động sản đã được triển khai sang năm thứ 4 và vừa được tạo thêm nền tảng pháp lý là Nghị định số 100/2015/NĐ-CP, có hiệu lực từ 10/12/2015. Tuy nhiên, có vẻ nhiều vướng mắc vẫn chưa được tháo gỡ.

8.Có nên đóng lại gói 30.000 tỷ đồng?

Thời hạn giải ngân gói 30.000 tỷ đồng theo Thông tư 11 của NHNN sẽ kết thúc vào ngày 31/5/2016. Nên để gói 30.000 tỷ đồng “đi” tiếp hay đóng lại đang nhận được sự quan tâm đặc biệt của toàn xã hội.

9.Cư dân tố nhiều vấn đề tại Chung cư Sông Hồng Parkview

Những tưởng sau vụ lùm xùm tranh chấp giữa CTCP Địa ốc Sông Hồng và Công ty Hanel khiến Bộ Xây dựng phải vào cuộc, Dự án Chung cư 165 Thái Hà sẽ yên ổn, nhưng mới đây, theo phản ánh của cư dân sinh sống tại đây, Dự án lại phát sinh nhiều vấn đề mâu thuẫn.

10-11.Bất động sản nghỉ dưỡng, chu kỳ tăng chỉ mới bắt đầu

Không quá khó để nhận thấy bất động sản nghỉ dưỡng đang sôi động từ Bắc vào Nam. Nhiều chương trình bán hàng hấp dẫn của chủ đầu tư, giúp phân khúc hạng sang này dần trở thành một trong những kênh đầu tư hấp dẫn của giới nhà giàu. Theo đánh giá của nhiều chuyên gia, chu kỳ tăng của phân khúc bất động sản nghỉ dưỡng chỉ mới bắt đầu.

12.Nhiều dự án căn hộ cao cấp thích “chui” vào ngõ nhỏ

Thiếu quỹ đất đẹp phát triển dự án cao cấp trong nội đô, nên nhiều khu đất không mấy thuận tiện giao thông, cũng được doanh nghiệp phát triển dự án theo tiêu chí cao cấp.

13.Bất động sản TP. HCM, mạnh nhưng chưa vững

Thị trường bất động sản TP. HCM thời gian qua đã có bước phát triển khá mạnh, nhưng cũng bộc lộ nhiều yếu tố thiếu tính bền vững. Đó là nhận định chung của các chuyên gia, các nhà quản lý tại Hội thảo về Đề án “Thực trạng, tiềm năng, giải pháp và định hướng phát triển thị trường bất động sản TP. HCM giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025 và tầm nhìn 2030” do Sở Xây dựng TP. HCM tổ chức cuối tuần qua.

14.Trung Hòa - Nhân Chính: Ngổn ngang dự án dở dang

Từng được kỳ vọng sẽ tạo nên một diện mạo mới phía Tây Nam Thủ đô, nhưng sau cả chục năm, ngoài Khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính đã cơ bản hoàn thiện hạ tầng đô thị, các khu vực lân cận vẫn tồn tại không ít “đại công trường” dở dang, thậm chí dự án treo nhiều năm, mà không biết đến bao giờ mới có được một quần thể đô thị đẹp như quy hoạch.

15.Chưa có lời giải cho sản lượng xi măng thừa

Số liệu thống kê từ Bộ Xây dựng cho thấy, hiện Việt Nam có 75 dây chuyền sản xuất xi măng đang vận hành với tổng công suất thiết kế 80,96 triệu tấn.

16.Gói vay ưu đãi mua căn hộ cao cấp, ngân hàng “chọn mặt gửi vàng”

Từ giữa năm 2014, nhiều ngân hàng đã kết hợp chủ đầu tư tung ra các gói tín dụng ưu đãi cho khách hàng. Tuy nhiên, không phải dự án nào cũng được ngân hàng tài trợ vốn, mà chỉ những dự án được đầu tư bởi các chủ đầu tư uy tín, thị trường quan tâm mới được ngân hàng mở hầu bao.

17.Charmington La Pointe: Căn hộ cao cấp trung tâm quận 10, giá chỉ từ 1,03 tỷ đồng/căn

Với sự đầu tư chuẩn mực về tiện ích, Charmington La Pointe đang trở thành một biểu tượng sống sang trọng và hiện đại ở trung tâm TP. HCM. Sở hữu vị trí đắc địa, nhưng giá bán của Charmington La Pointe cực kỳ hấp dẫn, chỉ từ 1,03 tỷ đồng/căn, khách hàng giao dịch thành công có cơ hội trúng ngay 1 căn hộ cao cấp.

18-19.Sunrise City Thành phố Mặt Trời

Dự án Sunrise City trải dài 1 km mặt tiền đường Nguyễn Hữu Thọ, là cửa ngõ Nam Sài Gòn, thuộc quận 7, TP. HCM do Tập đoàn Novaland làm chủ đầu tư. Được mệnh danh là “Thành phố Mặt Trời”, Dự án có quy mô diện tích 51.000 m2, được xây dựng thành một khu phức hợp căn hộ - văn phòng - dịch vụ với 12 tòa tháp cao từ 31 - 35 tầng, bao gồm hơn 2.200 căn hộ.

20-21.Times city Thành phố trong lòng thành phố

Được xây dựng dựa trên ý tưởng về một khu đô thị hiện đại mang phong cách kiến trúc sinh thái thân thiện của Đảo quốc Singapore, Vinhomes Times City là tổ hợp không gian sống năng động, đẳng cấp với hạ tầng, dịch vụ đồng bộ hàng đầu Hà Nội.

22.Nghèo lâu, giàu mấy chốc

Việc phất lên từ bất động sản của anh T.Đ có thể do may mắn gặp thời, nhưng vẫn trên nền cơ bản của tư duy biết làm giàu, tận dụng tất cả cơ hội tới với bản thân và thời cuộc.

23.MỹChân dung 5 đại địa chủ lớn nhất

Dường như niềm đam mê của các chủ đất là nhìn thấy đất đai của mình luôn sinh sôi nảy nở. Tại Mỹ, xu hướng làm chủ đất đang ngày một tăng cao. Theo một báo cáo gần đây nhất của Cục Quản lý đất đai Mỹ, có trên 100 chủ đất sở hữu khoảng 34 triệu mẫu đất ở quốc gia này và dường như không hề có biến động trong nhiều năm.