Hồ Tràm Strip: "Nhiều người nghĩ chúng tôi chỉ có casino"

Hồ Tràm Strip: "Nhiều người nghĩ chúng tôi chỉ có casino"

Trao đổi với phóng viên Báo Đầu tư, ông Michael Kelly, Chủ tịch điều hành cấp cao của The Grand Hồ Tràm Strip cho biết, casino chỉ là mảng kinh doanh lớn thứ hai, song Hồ Tràm rất mong muốn nghị định về kinh doanh casino sẽ sớm được Chính phủ Việt Nam thông qua.     

Thưa ông, Hồ Tràm vừa ký biên bản ghi nhớ (MOU) với Công ty cổ phần Xây dựng Cotec (CotecCons) về việc mở rộng khu nghỉ dưỡng phức hợp The Grand Hồ Tràm Strip, điều đó có ý nghĩa như thế nào?

Hợp đồng này của chúng tôi có giá trị 75 triệu USD, nhằm xây dựng tháp khách sạn thứ hai 559 phòng, giúp nâng tổng số lượng phòng khu phức hợp The Grand Hồ Tràm Strip lên 1.100 phòng khi hoàn thiện.

Việc mở rộng này cũng sẽ bao gồm các tiện nghi giải trí dành cho gia đình, bao gồm 2 phòng chiếu phim có sức chứa 70 người/phòng, khu mua sắm, nhiều nhà hàng, lounge giải trí sân thượng, karaoke gia đình, nhà hát giải trí ngoài trời 2.000 chỗ, công viên nước, khu sinh vật biển và tàu lượn siêu tốc…Đây cũng chính là những tiện ích mà một khu nghỉ dưỡng tiêu chuẩn hiện đại đang hướng tới.

Tòa khách sạn mới đánh dấu mốc phát triển mạnh mẽ của The Grand Hồ Tràm Strip. Cùng với các dự án đã hoàn thành và công bố trước đây, tổng vốn đầu tư toàn Dự án hiện đã nhanh chóng đạt đến con số 1 tỷ USD trên tổng số vốn đầu tư cam kết 4,2 tỷ USD của Dự án.

Cuối năm ngoái, Hồ Tràm - CotecCons cũng đã ký MOU về phát triển dự án condotel (căn hộ khách sạn). Bao giờ thì dự án này hoàn thành?

Chúng tôi đang trong giai đoạn hoàn thành thiết kế với đối tác liên doanh của mình là CotecCons. Chúng tôi dự định sẽ bắt đầu cho thuê dài hạn condotel vào cuối năm nay.

Chúng tôi đang nỗ lực triển khai dự án của mình, bởi triển vọng thị trường bất động sản Việt Nam rất tích cực. Việt Nam hiện là quốc gia có tầng lớp trung lưu phát triển rất nhanh ở châu Á, tốc độ tăng trưởng kinh tế của Việt Nam được dự báo cũng ngày càng tăng so với các nước nền kinh tế châu Á khác. Chúng tôi rất sẵn sàng cung cấp một ngôi nhà thứ hai để khách hàng thuê dài hạn. Đây được đánh giá sẽ là phân khúc thị trường rất hấp dẫn.

Nói đến Hồ Tràm Strip, người ta sẽ nghĩ ngay đến casino. Hiện hoạt động của casino ở Hồ Tràm ra sao, thưa ông?

Đúng là có nhiều người nghĩ chúng tôi chỉ có casino, nhưng thực sự Hồ Tràm Strip là một khu nghỉ dưỡng phức hợp với nhiều dịch vụ dành cho gia đình. Hiện chúng tôi đang tích cực mở rộng khu nghỉ dưỡng này để thu hút khách du lịch trong nước và quốc tế.

Casino chỉ đứng thứ hai sau các hoạt động kinh doanh khách sạn nghỉ dưỡng. Doanh thu lớn nhất của chúng tôi thuộc hiện thuộc về khu khách sạn, nghỉ dưỡng.

Dù vậy, Hồ Tràm Strip cũng đang sở hữu khu casino quy mô lớn nhất Việt Nam hiện nay. Chính phủ Việt Nam thì đang chuẩn bị cho việc ban hành một nghị định về kinh doanh casino. Ông chờ đợi gì ở điều này?

Như tôi vừa nói, The Grand Hồ Tràm Strip là khu nghỉ dưỡng mà chúng tôi mong muốn phục vụ tất cả đối tượng khách hàng, trong đó casino là một phần hoạt động kinh doanh. Tuy nhiên, bộ phận casino này sẽ giúp chúng tôi mở ra một phân khúc khách hàng, mà hiện tại vẫn chưa đến trải nghiệm tại Hồ Tràm. Vì vậy, chúng tôi rất mong muốn nghị định trên được thông qua. Nhờ đó, hoạt động kinh doanh casino  của chúng tôi sẽ được tốt hơn.

Một trong những điều khoản quan trọng của dự thảo nghị định là sẽ cho phép người Việt Nam vào chơi trong casino. Ông có ủng hộ điều này?

Quy định này rất có lợi cho hoạt động kinh doanh của chúng tôi. Hiện nay, nhiều người Việt Nam phảimang tiền ra nước ngoài đánh bạc. Nếu Chính phủ cho phép người Việt Nam vào chơi, thì sẽ vừa giữ được nguồn tiền trong nước, vừa thu thêm được thuế và quản lý được hoạt động này. Với chúng tôi, những nhà kinh doanh casino, quy định này sẽ mở ra một phân khúc khách hàng mới mà chúng tôi chưa có được. Như vậy, chúng tôi sẽ tăng được doanh thu, giải quyết được thêm nhiều việc làm và cũng có thể đẩy nhanh được tiến độ triển khai thực hiện những phần còn lại của khu nghỉ dưỡng phức hợp.

Việt Nam đang có những bước đi cẩn trọng để có thể ban hành một khuôn khổ pháp lý phù hợp cho hoạt động đầu tư, kinh doanh casino. Việt Nam chắc chắn không thể  vội vã ra quyết định và chúng tôi rất hiểu điều đó.

Tin bài liên quan