Bí thư Thành ủy Đà Nẵng ông Trương Quang Nghĩa và ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch Đà Nẵng cùng có mặt tại dự án hầm chui Điện Biên Phủ-Nguyễn Tri Phương nắm bắt tiến độ, chỉ đạo thi công, động viên các nhà thầu đảm bảo tiến độ và chất lượng công trình.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng ông Trương Quang Nghĩa và ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch Đà Nẵng cùng có mặt tại dự án hầm chui Điện Biên Phủ-Nguyễn Tri Phương nắm bắt tiến độ, chỉ đạo thi công, động viên các nhà thầu đảm bảo tiến độ và chất lượng công trình.

Đà Nẵng: Lưu thông qua hầm chui Điện Biên Phủ-Nguyễn Tri Phương ngày 30/10

Sáng 28/10, Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa, Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ cùng có chuyến kiểm tra công trình thi công hầm chui Nguyễn Tri Phương - Điện Biên Phủ.
Báo cáo tại công trường, ông Lê Văn Trung, Giám đốc Sở GTVT Đà Nẵng cho biết, tiến độ hầm chui đạt hơn 90%. Các nhà thầu cơ bản thảm nhựa xong đường gom hai bên hầm. Phần đường dẫn lên, xuống hầm, hàng trăm công nhân nỗ lực lắp đặt dải phân cách, đèn điện, sơn phết vách hầm.

Hầm chui Điện Biên Phủ-Nguyễn Tri Phương đang trong giai đoạn hoàn thiện tiến tới cho phương tiện lưu thông ngày 30/10 

 

Ông Lương Thạch Vỹ, Giám đốc BQL các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên TP Đà Nẵng cho biết, trong thời gian qua, các đơn vị thi công đã làm việc liên tục 3 ca/ngày để sớm hoàn thiện các hạng mục, đưa công trình vào hoạt động trước ngày 30/10. Hiện nay, các đơn vị thi công đang tiến hành sơn đường hầm, lắp hệ thống đèn chiếu sáng, thảm nhựa mặt đường... Công trình sẽ hoàn thành vào sáng 30/10.

Tại công trường hầm chui Nguyễn Tri Phương - Điện Biên Phủ, Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa và Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ đi kiểm tra các đơn vị thi công đang thi công đường hầm.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa chỉ đạo, công trình phải thông xe ngày 30/10, để kịp thời phục vụ tổng diễn tập APEC trên phạm vi toàn thành phố. Sau APEC, đơn vị thi công sẽ tiếp tục hoàn thiện phần cảnh quan, gói thầu an toàn giao thông.

Bí thư Thành uỷ Trương Quang Nghĩa động viên và ghi nhận các đơn vị thi công đã nỗ lực để hoàn thành các hạng mục cuối cùng, đưa công trình vào hoạt động.

Biểu dương tinh thần khẩn trương thi công vì công trình, vì thành phố Đà Nẵng và vì sự thành công của sự kiện đặc biệt Tuần lễ cấp cao APEC 2017 sắp diễn ra, Bí thư Thành uỷ Trương Quang Nghĩa và Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ tặng quà cho các đơn vị thi công tại công trình và chỉ đạo các đơn vị thi công khẩn trương nhưng phải đảm bảo chất lượng công trình.

Tin bài liên quan