Dầu thô vượt lên trên 50 USD/thùng

Dầu thô vượt lên trên 50 USD/thùng

(ĐTCK) Giá dầu thô Brent lần đầu tiên giao dịch trên 50 USD/thùng trong hơn 6 tháng qua khi nguồn cung dầu tại Mỹ giảm mạnh hơn dự báo.

Giá dầu thô tương lai tăng hơn 0,7% tại London trong phiên giao dịch sáng nay, mức tăng mạnh nhất trong một ngày kể từ 4/10/2015, sau khi đã tăng 2,3% trong phiên giao dịch tại thị trường Mỹ đêm qua. Diễn biến tích cực này xuất hiện nhờ sự hỗ trợ từ thông tin nguồn cung dầu thô từ Mỹ giảm 4,23 triệu thùng trong tuần trước, theo báo cáo từ Cơ quan Thông tin năng lượng (EIA).

Như vậy, sản lượng dầu thô của Mỹ đã giảm 11 tuần liên tiếp, xuống còn 8,77 triệu thùng/ngày, mức thấp nhất kể từ tháng 9/2014. Đặc biệt, nguồn cung từ Cushing, Oklahoma, trung tâm tập trung dầu thô lớn nhất nước Mỹ, giảm 649.000 thùng, lần giảm đầu tiên trong 5 tuần qua.

Đây là số liệu về dầu mỏ mới nhất và cũng là cuối cùng được công bố trước khi bộ trưởng dầu mỏ các quốc gia thuộc Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) tiến hành gặp gỡ trong tuần tới.

Dầu thô vượt lên trên 50 USD/thùng ảnh 1

 Diễn biến giá dầu kể từ cuối năm 2015

Tính từ mức thấp nhất 12 năm vào đầu năm 2016, giá dầu tới hiện tại đã tăng hơn 80% khi nguồn cung trên toàn cầu dần giảm bớt tình trạng dư thừa, chủ yếu nhờ sản lượng của Nigerian và Mỹ giảm sút.

“Thông tin từ Mỹ là động lực tác động tức thì tới giá dầu, giúp đẩy giá nguyên liệu thô này tăng cao hơn. Hiện tại, thị trường sẽ không có thông tin nào mới hơn được công bố, nên giá dầu sẽ không dễ dàng đánh mất mốc 50 USD/thùng này. Tuy nhiên, vẫn còn những nguy cơ tiềm ẩn khác”, Ric Spooner, chiến lược gia trưởng tại CMC Markets tại Sydney cho biết.

Giá dầu thô Brent giao tháng 7 cũng tăng 34 cents/thùng, lên mức 50,08 cents/thùng tại sàn ICE Futures Europe và đứng ở 50,06 USD/thùng tại Hong Kong sáng nay.

Tin bài liên quan