Ông Rolfe Mitchinson và Bob Middlemass lặn sông Tees để tìm kho báu hồi năm 2012. (Nguồn: TNE).

Ông Rolfe Mitchinson và Bob Middlemass lặn sông Tees để tìm kho báu hồi năm 2012. (Nguồn: TNE).

Dành 30 năm lặn sông, hai ông lão vớt được kho báu 5.000 cổ vật

Hai ông lão đã dành riêng ba thập kỷ qua chỉ để lặn một đoạn sông và tích trữ được hơn 5.000 cổ vật gồm nhẫn vàng, đồng xu vàng, bạc, đồ gốm,…

Theo tờ The Northern Echo, ông Rolfe Mitchinson và ông Bob Middlemass bắt đầu lặn và tìm kiếm kho báu tại sông Tees, làng Piercebridge, Anh từ năm 1987 và ngừng công việc này vào tháng 9 năm ngoái.

Sự chăm chỉ của họ trong những năm qua đã tạo nên một bộ sưu tập hơn 5.000 cổ vật có niên đại từ thời kỳ đồ sắt đến giai đoạn hậu thời Trung cổ.

Trong đó, hơn 3.000 cổ vật có nguồn gốc từ La Mã bao gồm tiền xu, trâm cài, thiết bị quân sự và bức tượng nhỏ. 

Một số đồng xu vàng, bạc được hai ông tìm thấy. (Nguồn: TNE) 

Sau một cuộc điều tra, nhà khoa học cấp cao Jeremy Chipperfield đã kết luận các đồ tạo tác và đồng tiền của La Mã mà hai ông tìm được là kho báu.

Ông Mitchinson, 78 tuổi, sống tại Bournmoor, vui mừng nói: “Chúng tôi đã lặn ở sông Tees 30 năm trời và hôm nay là kết quả ngọt ngào của tất cả những công việc khó khăn đó”.

Chia sẻ với báo chí, ông Mitchinson và ông Middlemass, 70 tuổi, sống tại Belmont, cho biết, hai ông đã chuyển từ lặn biển sâu sang lặn sông vào năm 1987 theo yêu cầu của thành viên sáng lập Nhóm Khảo cổ học miền Bắc Raymond Selkirk.

Hai ông đã được trang bị thiết bị chuyên dụng, hướng xuống bờ phía bắc của con sông Tees trên vùng đất thuộc sở hữu của Raby Estates.

“Vào năm 1987, rất nhiều cổ vật lớn được phát hiện và sau đó con sông càng lộ ra nhiều cổ vật hơn. Nó giống như một hang động của Aladdin vậy”, ông Mitchinson nói.

Vào tháng 9 năm ngoái, họ đã được yêu cầu ngừng lặn tại địa điểm này để một nghiên cứu lớn được thực hiện bởi Đại học Reading.

Một báo cáo từ Bảo tàng Anh nói rằng kho báu mà họ phát hiện là những đồ vật, tiền vàng được gửi cho người đã mất, có nghĩa là chúng được thả xuống sông vì các mục đích tôn giáo mà không có ý định lấy lại.

Trong số các vật phẩm có nhiều đồng tiền kim loại quý và nhiều vật bằng vàng và bạc có chứa ít nhất 10% kim loại quý.

Ngoài ra, hai ông Mitchinson và ông Middlemass cũng hy vọng phát hiện của họ sẽ tiếp tục được trưng bày cho công chúng cùng chiêm ngưỡng.

Tin bài liên quan