Đàm phán với châu Âu, rộng cửa cho thị trường vốn

(ĐTCK) Phát biểu tại Lễ kỷ niệm 14 năm hoạt động của Thị trường Chứng khoán Việt Nam tổ chức tại Sở GDCK TP. HCM cùng Lễ trao giải Báo cáo thường niên tốt nhất 2014 cuối tuần qua, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng cho biết, UBCK đang thực hiện việc đàm phán thỏa thuận hợp tác với các Thị trường Chứng khoán châu Âu để mở rộng cửa cho dòng vốn tại đây chảy vào chứng khoán. 
Đàm phán với châu Âu, rộng cửa cho thị trường vốn

Cũng theo Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng, vốn ngoại trên Thị trường Chứng khoán Việt Nam hiện có quy mô 13 tỷ USD.

Với vốn hóa thị trường hiện khoảng 52 tỷ USD, dòng vốn ngoại tương đương 25% quy  mô toàn thị trường. Bộ trưởng cho biết, quan điểm chung là sẽ khuyến khích dòng vốn gián tiếp vào Thị trường Chứng khoán mạnh hơn nữa bằng nhiều giải pháp. 

Cũng liên quan đến vốn ngoại, Chủ tịch UBCK Vũ Bằng cho rằng, mở rộng không gian đầu tư cho khối ngoại là một giải pháp quan trọng để thúc đẩy sự phát triển của Thị trường Chứng khoán Việt Nam và cơ quan quản lý đang kiên trì nghiên cứu các giải pháp cho vấn đề này. Cùng với việc rộng cửa cho dòng vốn từ châu Âu vào Thị trường Chứng khoán, UBCK đang nỗ lực triển khai nghiên cứu nâng hạng Thị trường Chứng khoán Việt Nam trong bảng xếp hạng của MSCI từ mức thị trường cận biên lên thị trường mới nổi và đàm phán ký kết thỏa thuận hợp tác với nhiều nước, để tạo điều kiện thu hút quỹ đầu tư nước ngoài. 

Những giải pháp này sẽ góp phần mở rộng cơ hội và không gian đầu tư vào doanh nghiệp niêm yết cho khối ngoại, đồng thời cải thiện hình ảnh của Thị trường Chứng khoán Việt Nam trên trường quốc tế.

Trong lòng thị trường, để các dòng vốn, trong đó có vốn ngoại chảy mạnh hơn vào Việt Nam, Thị trường Chứng khoán cần có các công cụ và sản phẩm đầu tư phù hợp với nhu cầu của đa dạng nhà đầu tư. Cùng với việc xây dựng các sản phẩm đầu tư, chuyên nghiệp, theo lộ trình đã được Chính phủ phê duyệt, UBCK đang nỗ lực đưa TTCK phái sinh vào vận hành theo kế hoạch là vào năm 2016.

Tìm hiểu của Đầu tư Chứng khoán được biết, việc nâng hạng Thị trường Chứng khoán lên mức thị trường mới nổi sẽ giúp các nhà đầu tư ngoại có thể phân bổ ngân sách đầu tư lớn hơn cho Việt Nam. Hiện nay, ở mức thị trường cận biên, quy chuẩn chung của các quỹ đầu tư quốc tế là chỉ dành tối đa 2,5% tổng lượng vốn để đầu tư vào loại thị trường này. Nếu nâng hạng lên thị trường mới nổi, tỷ lệ này sẽ được nới rộng lên 10%, tức là gấp 4 lần. 

Trong trường hợp Thị trường Chứng khoán Việt Nam được MSCI đưa vào diện xem xét nâng hạng, tổng lượng vốn rót vào các thị trường này, trong đó có Việt Nam, sẽ được nâng lên mức 5%, mở rộng khả năng đầu tư nhiều hơn của khối ngoại vào Việt Nam.

Tin bài liên quan