Người dân Đắk Lắk tích cực lao động sản xuất và tuân thủ nghiêm các quy định phòng dịch

Người dân Đắk Lắk tích cực lao động sản xuất và tuân thủ nghiêm các quy định phòng dịch

Đắk Lắk chủ động chuyển trạng thái thích ứng an toàn để hoàn thành “mục tiêu kép”

0:00 / 0:00
0:00
Dịch Covid 19 đã ảnh hưởng không nhỏ tới kinh tế - xã hội tỉnh Đắk Lắk. Song với sự quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân, Đắk Lắk đã đạt được những kết quả tích cực trong công tác phòng, chống dịch bệnh. Các địa phương dần chuyển sang trạng thái thích ứng để ổn định...

Là 1 trong những địa phương có 22 trường hợp mắc Covid 19 tại thôn 6 và thôn 7 xã Vụ Bổn, Krông Pắk trong đợt dịch lần thứ 4, nhưng với tinh thần thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ: “Mỗi xã, phường là một pháo đài, mỗi tổ nhóm, đặc biệt là tổ phòng chống Covid cộng đồng là chốt tiền tiêu”, Đảng bộ chính quyền và nhân dân xã Vụ Bổn đã nhanh chóng kiểm soát được tình hình, khống chế được dịch bệnh, tạo điều kiện cho kinh tế - xã hội địa phương tiếp tục phát triển.

Ông Lê Viết Nhượng, Bí thư Đảng ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 xã Vụ Bổn, huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk cho biết: “Xã đã lấy việc phòng, chống dịch là việc ưu tiên số 1. Quan điểm về chỉ đạo về mục tiêu kép là vừa phòng, chống dịch nhưng đồng thời cũng vừa hỗ trợ cho sản xuất phát triển. Trong thời gian vừa rồi, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng thì xã đã kiện toàn Ban Chỉ đạo và thành lập mới Trung tâm chỉ huy phòng, chống dịch và đã bổ sung phương án phòng, chống dịch trong tình hình mới. Trong đó có việc thực hiện mục tiêu kép, tạo điều kiện cho người dân sản xuất”.

Tại huyện Ea Heo, tỉnh Đắk Lắk đã ghi nhận nhiều trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, trong đó có nhiều ca dương tính trong cộng đồng làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, đầu tư và đời sống của nhân dân.

Từ trạng thái lo lắng, căng thẳng ban đầu, đến nay với sự vào cuộc quyết liệt của hệ thống chính trị cùng với sự nỗ lực của các tầng lớp nhân dân, huyện Ea Hleo đã chủ động kiểm soát được tình hình dịch bệnh, đồng thời thực hiện đạt kết quả nhiều chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng của năm 2021.

Đến thời điểm này, huyện đã kêu gọi, thu hút được 21 dự án đầu tư vào địa bàn với tổng vốn dự kiến gần 2.500 tỷ đồng. Do đó, cùng với việc đảm bảo an toàn dịch bệnh, nhiệm vụ giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế đang được cả hệ thống chính trị, người dân và doanh nghiệp đặc biệt quan tâm.

Ông Vũ Đình Tân, Giám đốc Công ty Cổ phần Điện gió Trung Nam - Đắk Lắk 1, doanh nghiệp có dự án đang được triển khai tại huyện Ea Hleo nói: “Hiện nay, dự án đang vào thời điểm cao điểm của công tác vận chuyển và lắp đặt. Đối với công tác xây dựng về phía công ty đã chủ động triển khai thực hiện, đặc biệt là những vị trí xung yếu đã thi công bê tông toàn bộ. Do đó, về vấn đề thời tiết không ảnh hưởng đến công tác thi công và lắp đặt. Vấn đề hiện nay, trước tình hình dịch bệnh về phía công ty đã chủ động liên hệ với các chuyên gia nước ngoài làm các thủ tục về Việt Nam sớm và thực hiện cách ly, đảm bảo các quy định của Chính phủ đưa ra. Song song với đó đối với cán bộ, công nhân viên của công ty trên công trường thì toàn bộ đã được quán triệt là đi ra công trường và về lán trại của mình đều phải thực hiện khai báo y tế…

Theo ông Phạm Minh Tấn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đắk Lắk, đại dịch Covid-19 diễn ra đã tác động tiêu cực rất lớn đến đời sống của người dân cũng như sự phát triển chung của toàn xã hội, trong đó có tỉnh Đắk Lắk.

Tuy nhiên, với sự quyết tâm cao của toàn Đảng, toàn dân, đến nay tình hình dịch trên địa bàn tỉnh đã, đang được kiểm soát và đẩy lùi. Các chỉ tiêu về kinh tế - xã hội 9 tháng vừa qua vẫn tăng so với cùng kỳ năm 2020.

Tăng trưởng kinh tế của tỉnh 9 tháng đạt 5,28%. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt 5.500 tỷ đồng, bằng 74,5% dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 3% so với cùng kỳ.

Tuy nhiên, để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ năm 2021 theo Nghị quyết của Tỉnh ủy đã đề ra, thời gian tới, các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể; các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh vẫn tiếp tục bám sát tình hình thực tế, đề ra các giải pháp, biện pháp, tổ chức thực hiện linh hoạt, hiệu quả với tinh thần quyết tâm cao, gắn công tác phòng, chống dịch với phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng.

Ông Phạm Minh Tấn, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đắk Lắk nhấn mạnh: “Đại dịch Covid-19 tác động gần 2 năm nay đã ảnh hưởng rất lớn đến phát triển kinh tế - xã hội, nhưng chúng ta cũng luôn luôn đặt lên hàng đầu quyền lợi, lợi ích chính đáng của người dân và luôn luôn thực hiện đúng sự chỉ đạo của Trung ương, của Chính phủ là thực hiện nhiệm vụ “kép”, là vừa tập trung phát triển kinh tế - xã hội, vừa đảm bảo phòng chống dịch Covid-19 và các loại hình kinh doanh khác. Không lơ là, không chủ quan, không mất cảnh giác để làm sao tạo mọi điều kiện tốt nhất để chúng ta tập trung các nguồn lực để ổn định chính trị, phát triển KT-XH, đảm bảo ANPQ, xây dựng hệ thống chính trị trong toàn tỉnh”.

Với quyết tâm thực hiện thắng lợi “mục tiêu kép” về phòng, chống dịch Covid-19 hiệu quả và hoàn thành các mục tiêu về phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2021, Đảng bộ, chính quyền nhân dân các dân tộc tỉnh Đắk Lắk đang chủ động dần chuyển trạng thái theo tinh thần Nghị quyết ban hành Quy định tạm thời "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”.

Tin bài liên quan