Đại hội đồng cổ đông Chứng khoán Rồng Việt: Quý I/2018 ước lãi 60 tỷ đồng

Đại hội đồng cổ đông Chứng khoán Rồng Việt: Quý I/2018 ước lãi 60 tỷ đồng

(ĐTCK) Tại ĐHCĐ CTCP Chứng khoán Rồng Việt (VDS) đang diễn ra chiều nay (28/3), ông Trần Lệ Nguyên, Chủ tịch HĐQT VDS cho biết, quý I/2018, Rồng Việt ước lãi trước thuế 60 tỷ đồng.

Năm 2018, Rồng Việt đặt kế hoạch doanh thu 469 tỷ đồng, tăng 28% so với thực hiện năm 2017, kế hoạch lợi nhuận trước thuế tối thiểu 180 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 144 tỷ đồng, cổ tức 10%.

Cơ cấu doanh thu dự kiến gồm doanh thu môi giới 112 tỷ đồng, doanh thu hoạt động tài trợ tài chính 217 tỷ đồng, dư nợ khoảng 1.850 - 1.900 tỷ đồng/năm; hoạt động tự doanh 105 tỷ đồng với hạn mức đầu tư 400 - 500 tỷ đồng, trong đó Công ty chú trọng công tác quản trị rủi ro, đảm bảo được mức sinh lời từ 20 - 25%; mảng ngân hàng đầu tư 20 tỷ đồng.

Ông Trần Lệ Nguyên cho biết, nếu diễn biến vẫn thuận lợi trong các quý còn lại, Rồng Việt có thể đạt được mức lãi trên 200 tỷ đồng. So với kế hoạch, Rồng Việt tự tin đạt được.

Năm 2018, Rồng Việt có kế hoạch tăng vốn điều lệ từ 910 tỷ đồng lên 1.000 tỷ đồng thông qua phương án trả cổ tức bằng cổ phiếu, tỷ lệ 10%. Công ty cũng tìm kiếm đối tác chiến lược để tăng vốn lên từ 1.200 đến 1.300 tỷ đồng nếu điều kiện cho phép.

Đồng thời, HĐQT Rồng Việt trình phương án phát hành 3,9 triệu cổ phiếu ESOP, giá phát hành 10.000 đồng/cp. 50% số cổ phần bị hạn chế chuyển nhượng trong 6 tháng và 50% còn lại trong 12 tháng kể từ ngày hoàn tất phát hành.

Tại đại hội, cổ đông cho rằng, từ ngày thành lập đến nay, đây là lần đầu tiên Rồng Việt phát hành ưu đãi cho CBCNV, số lượng phát hành ít lại hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm. Do vậy, để thực sự là “ưu đãi” cho CBCNV, nên hạn chế chuyển nhượng nên giảm xuống còn 3 tháng. Ông Trần Lệ Nguyên đồng thuận với ý kiến trên của cổ đông.

Kết quả, ĐHCĐ đã thông qua tờ trình phát hành cổ phiếu ESOP, trong đó điều chỉnh thời gian hạn chế chuyển nhượng, 50% số cổ phần bị hạn chế chuyển nhượng trong 3 tháng và 50% còn lại trong 6 tháng kể từ ngày hoàn tất phát hành.

Ngoài tăng vốn, năm 2018, Rồng Việt cũng kiến sẽ tham gia trên thị trường phái sinh với các vai trò là thành viên giao dịch; kinh doanh hoạt động tư vấn, môi giới và tự doanh; cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh; thành viên tạo lập thị trường… trên thị trường phái sinh.

Đại hội cũng tiến hành bầu bổ sung một thành viên HĐQT cho nhiệm kỳ 2017-2021, thay cho ông Đào Hồng Châu đã có đơn từ nhiệm vào ngày 22/3/2018. Kết quả bầu cử, ông Nguyễn Quốc Bảo trúng cử thành viên HĐQT Rồng Việt. Được biết, ông Bảo đang là Chủ tịch HĐQT CTCP Điện thoại di động Thành Công.

Tin bài liên quan