Tatts Group hoạt động trong lĩnh vực xổ số - đánh bạc - đặt cược tại Australia. Ảnh: Bloomberg

Tatts Group hoạt động trong lĩnh vực xổ số - đánh bạc - đặt cược tại Australia. Ảnh: Bloomberg

Đại gia xổ số Australia được chào mua 5,5 tỷ USD

Tatts Group vừa cho biết một nhóm nhà đầu tư đã đề nghị mức giá 7,3 tỷ đôla Australia (5,5 tỷ USD) mua hãng này, chen ngang thương vụ với Tabcorp Holdings.

Nhóm công ty trên có tên Pacific Consortium, gồm Macquarie, First State Superannuation Scheme, Morgan Stanley Infrastructure và KKR. Thương vụ này không cần sự chấp thuận của giới chức quản lý cạnh tranh Australia. Cơ quan này đang xem xét lời đề nghị từ Tabcorp - nhà cái lớn nhất Australia.

Tatts hoạt động trong lĩnh vực xổ số - đánh bạc - đặt cược. Họ cho biết trong một thông báo rằng hội đồng quản trị vẫn chưa có nhận xét chính thức về đề xuất của Pacific Consortium so với Tabcorp. Mỗi thành viên trong Pacific Consortium góp 30% vốn, trừ Macquarie. Công ty này đóng vai trò cố vấn tài chính, góp 10%, Reuters trích lời một nguồn tin thân cận cho biết.

Hồi tháng 10, Tabcorp Holdings đã đồng ý mua Tatts với giá 6,4 tỷ AUD, để tạo thành đại gia đánh bạc, đối phó các thách thức ngày càng tăng từ các đối thủ trực tuyến nước ngoài.

Cách đây 10 năm, giới chức chống độc quyền Australia đã bác bỏ một đề xuất tương tự. Tuy nhiên, các nhà phân tích tại Deutsche Bank cho rằng đề xuất mới nhất này sẽ được chấp thuận, do thị trường đang ngày càng cạnh tranh hơn, với sự xuất hiện của các đối thủ trực tuyến như Ladbrokes Coral Group và William Hill.

Pacific Consortium muốn bán hoặc niêm yết riêng mảng đánh bạc - đặt cược của Tatts. Họ sẽ trả cho nhà đầu tư 3,4 AUD một cổ phiếu cho mảng xổ số và trả thêm bằng cổ phiếu trong mảng được tách riêng. Họ định giá mảng này tại 1-1,6 AUD một cổ phiếu và sẽ niêm yết công ty tại Austsralia.

Trong khi đó, nếu tính theo giá đóng cửa hôm qua, Tabcorp trả 4,14 AUD một cổ phiếu Tatts. Tháng trước, Tabcorp đã mua 10% cổ phần Tatts với giá 638 triệu USD.

Tin bài liên quan