“Đại gia” trẻ bị tố lừa 60 tỷ đồng

“Đại gia” trẻ bị tố lừa 60 tỷ đồng

Nguyễn Thanh Hải, sinh năm 83, Giám đốc Công ty kinh doanh thiết bị máy tính bị hơn 20 người tố cáo lừa đảo hơn 60 tỷ đồng.

Ngày 17/2, Cơ quan CSĐT Công an quận Thanh Khê cho biết, đã chuyển toàn bộ hồ sơ cùng đơn tố cáo của hơn 20 nạn nhân lên Phòng CSĐT Công an TP Đà Nẵng vì số tiền của các nạn nhân tố cáo đã lên đến hơn 60 tỉ đồng.

 

Những ngày qua, dư luận người dân Đà Nẵng, đặc biệt là quận Thanh Khê xôn xao về vụ một “đại gia trẻ siêu lừa” sinh năm 1983 đã lừa đảo hơn 60 tỉ đồng của hơn 20 cá nhân và bỏ trốn khỏi địa phương.

 

Cơ quan CSĐT Công an quận Thanh Khê đã tiếp nhận hơn 20 đơn thư của người dân tố cáo ông Nguyễn Thanh Hải (SN 1983, trú quận Thanh Khê, Đà Nẵng), hiện là giám đốc Công ty kinh doanh thiết bị máy tính có trụ sở tại đường Hàm Nghi (quận Thanh Khê) đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản có trị giá lên đến hàng chục tỷ đồng.

Ngôi nhà của “đại gia” trẻ Nguyễn Thanh Hải trên đường Bế Văn Đàn được khóa kín mấy ngày nay

Ngôi nhà của “đại gia” trẻ Nguyễn Thanh Hải trên đường Bế Văn Đàn được khóa kín mấy ngày nay

 

Xét thấy đây là vụ việc có dấu hiệu hình sự, mang tính chất nghiêm trọng, có nhiều tình tiết phức tạp, đối tượng đã bỏ trốn khỏi địa phương với số tiền lớn nên cơ quan CSĐT Công an quận Thanh Khê đã chuyển toàn bộ hồ sơ, đơn thư của người bị hại lên Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng theo đúng thẩm quyền để tiếp tục điều tra xử lý; đồng thời hướng dẫn người bị hại liên hệ đến cơ quan CSĐT Côgn an TP Đà Nẵng để làm rõ vụ việc.

 

Theo CSĐT Công an TP Đà Nẵng, sau nhiều ngày lẩn trốn, vào ngày 14/2/2012, Nguyễn Thanh Hải đã được gia đình dẫn ra trình diện cơ quan CSĐT. Cơ quan CSĐT tiếp tục bổ sung hồ sơ, thu thập chứng cứ và người bị hại để làm rõ vụ việc này.