Mandalay Bay Resort and Casino ở Las Vegas. Ảnh: Reuters.

Mandalay Bay Resort and Casino ở Las Vegas. Ảnh: Reuters.

Đại gia casino mất 1 tỷ USD vì vụ xả súng ở Mỹ

Vốn hóa MGM Resorts International giảm mạnh vì kẻ tấn công xả súng từ khách sạn của công ty này.

Cổ phiếu MGM Resorts International đã mất 5,58% hôm qua trên sàn chứng khoán Mỹ, tương đương 1,04 tỷ USD vốn hóa.

Nguyên nhân là Stephen Paddock (64 tuổi) - kẻ tấn công tối 1/10 tại sự kiện âm nhạc Route 91 Harvest ở Las vegas đã xả súng từ tầng 32 của khách sạn Mandalay Bay Resort & Casino gần đó.

Khách sạn này thuộc đại gia sòng bài MGM Resorts International. Sau đó, MGM Resorts đã ra thông báo chia buồn với các nạn nhân trong vụ thảm kịch.

Đây là vụ xả súng làm nhiều người chết nhất lịch sử Mỹ, theo CNN. Số người chết đã tăng lên 59 người, trong khi có 527 người bị thương, Joseph Lombardo - cảnh sát trưởng Las Vegas cho biết.

Sự việc này không chỉ ảnh hưởng đến cổ phiếu MGM Resorts International.

Cổ phiếu nhiều công ty kinh doanh casino khác hoạt động mạnh tại Las Vegas cũng bị bán tháo. Wynn Resorts có lúc giảm gần 2%, Caesars Entertainment mất 0,4%, Boyd Gaming mất 0,7% và Red Rock Resorts mất gần 2%.

Tổng cộng đến giữa phiên Mỹ hôm qua, vốn hóa các công ty này đã bốc hơi 1,8 tỷ USD. Nguyên nhân là nhà đầu tư lo ngại lượng du khách tới đây sẽ giảm sau thảm kịch này.  

Với MGM, các resorts tại Las Vegas đóng góp gần 60% lợi nhuận hoạt động năm ngoái, tương đương 1,2 tỷ USD. Dù vậy, MGM đang đa dạng hóa việc kinh doanh, sau khi gần phá sản vì khủng hoảng tài chính 2008.

Nhà đầu tư đang trông chờ công ty này mở rộng sang Bờ Tây nước Mỹ và châu Á để thúc đẩy tăng trưởng. 

Tin bài liên quan