Đà Nẵng xây dựng kế hoạch chi tiết về phòng, chống dịch COVID-19

0:00 / 0:00
0:00
Thứ trưởng Bộ Y tế đề nghị Đà Nẵng nâng cao cảnh giác, xây dựng kế hoạch chi tiết về phòng chống dịch, chuẩn bị trang thiết bị y tế; tăng cường kiểm tra giám sát chặt chẽ khu vực sân bay, nhà ga...
Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường phát biểu tại buổi làm việc với Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Đà Nẵng. (Ảnh: Văn Dũng/TTXVN).

Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường phát biểu tại buổi làm việc với Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Đà Nẵng. (Ảnh: Văn Dũng/TTXVN).

Ngày 14/1, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống COVID-19, Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường dẫn đầu đoàn công tác đã kiểm tra công tác giám sát, khai báo y tế tại Sân bay quốc tế Đà Nẵng, các quy trình chăm sóc, cách ly khách sạn nơi có người cách ly y tế theo quy định.

Tại buổi làm việc với đoàn công tác, Phó Giám đốc Sở Y tế thành phố Đà Nẵng Nguyễn Tiên Hồng cho biết hiện Đà Nẵng có 23 khách sạn với 1.473 phòng và 2 cơ sở cách ly do quân đội quản lý với mức tiếp nhận tối đa là 420 người.

Sở Y tế thành phố Đà Nẵng thường xuyên tập huấn cho các khách sạn quy trình tiếp nhận và cách ly an toàn đồng thời thành lập các tổ thẩm định về y tế tại các cơ sở này.

Tính từ ngày 1/4/2020 đến ngày 12/1/2021, thành phố Đà Nẵng tiếp nhận 59 chuyến bay nhập cảnh, trong đó có 32 chuyến bay cách ly y tế công dân và chuyên gia; 18 chuyến bay cách ly y tế công dân tại Quảng Nam; 9 chuyến bay cách ly y tế công dân và chuyên gia tại Quảng Ngãi; 5 chuyến tàu biển, tổng cộng 129 thuyền viên được cách ly tại các khách sạn được thiết lập trên địa bàn thành phố.

Ông Nguyễn Tiên Hồng cho biết thêm công tác giám sát, cách ly chuyên gia, công dân Việt Nam nhập cảnh tại thành phố Đà Nẵng thời gian qua đã được thực hiện nghiêm túc theo đúng quy định.

Tuy nhiên, vẫn còn những vướng mắc, khó khăn như công tác kiểm tra, xác minh giấy chứng nhận kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 của một số khách nhập cảnh do không cập nhật được đầy đủ danh sách các phòng xét nghiệm COVID-19 của các nước trên thế giới.

Tại các cơ sở cách ly tập trung do quân đội quản lý, phòng ở được thiết kế rộng nhằm phục vụ huấn luyện quân sự nên chưa thực phù hợp cho công tác cách ly.

Số lượng công dân nhập cảnh nhiều, liên tục, trong đó có những ca bệnh COVID-19 nên công tác xét nghiệm gặp nhiều vất vả, nhân viên xét nghiệm các tuyến phải làm việc ngoài giờ liên tục.

Ông Nguyễn Tiên Hồng đề nghị Bộ Y tế có hướng dẫn chi tiết về quy trình giám sát y tế, theo dõi sức khỏe trong 14 ngày tiếp theo đối với người nhập cảnh đã hoàn thành cách ly; hướng dẫn xây dựng kế hoạch phòng, chống dịch COVID-19 năm 2021 cho các địa phương.

Ông Đỗ Thái Hùng, Viện trưởng Viện Pasteur Nha Trang, cho biết hiện nay vẫn có nhiều trường hợp gần hết 14 ngày cách ly mới cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2, thậm chí xét nghiệm 2 lần âm tính vẫn chưa yên tâm. Vì vậy, Đà Nẵng cần theo dõi kỹ các trường hợp đã âm tính khi trở về tại địa phương.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường đánh giá cao công tác chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của thành phố Đà Nẵng thời gian qua.

Tình hình dịch bệnh COVID-19 thế giới có diễn biến phức tạp, xuất hiện các chủng mới, các nước có biên giới với Việt Nam cũng bùng phát dịch trở lại. Thành phố Đà Nẵng có vị trí địa lý quan trọng, kết nối Bắc-Nam, vì vậy nguy cơ bùng phát dịch bệnh khá cao.

Khách sạn Alisia tại Đà Nẵng - nơi thực hiện cách ly công dân, chuyên gia nhập cảnh vào Việt Nam. (Ảnh: Văn Dũng/TTXVN).
Khách sạn Alisia tại Đà Nẵng - nơi thực hiện cách ly công dân, chuyên gia nhập cảnh vào Việt Nam. (Ảnh: Văn Dũng/TTXVN).

Thứ trưởng Bộ Y tế đề nghị thành phố Đà Nẵng cần thực hiện nghiêm Chỉ thị 01/CT-TTg về tăng cường phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và Chỉ thị 26 của Bộ Y tế về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch và đảm bảo công tác y tế dịp Tết Nguyên đán năm 202.

Đà Nẵng cần tiếp tục nâng cao cảnh giác, xây dựng kế hoạch chi tiết về phòng chống dịch, chuẩn bị trang thiết bị y tế; tăng cường kiểm tra giám sát chặt chẽ khu vực sân bay, bến cảng, nhà ga... sớm cách ly các trường hợp nghi nhiễm dịch; tiếp tục triển khai các biện pháp phòng chống dịch theo quy định 5K của Bộ Y tế, hạn chế tập trung đông người.

Bên cạnh đó, Đà Nẵng sớm chỉ đạo các đơn vị, địa phương lập bản đồ an toàn COVID-19; đẩy mạnh tuyên truyền trong cộng đồng về biện pháp phòng, chống dịch COVID-19; đưa ra hướng dẫn cụ thể, khả thi, điều chỉnh chế độ chính sách về phòng chống dịch.

“Tất cả hệ thống y tế, người dân cùng nỗ lực tập trung, tăng cường giám sát chặt chẽ không để dịch xâm nhập và bùng phát, mang lại cho người dân Tết Nguyên đán an toàn, vui tươi," Thứ trưởng Trương Quốc Cường nhấn mạnh.

Tin bài liên quan