Ray Lane bị coi là đã sử dụng “lá chắn thuế” giả, giúp ông được hoàn lại khoản lỗ 251 triệu USD khấu trừ vào thuế thu nhập.

Ray Lane bị coi là đã sử dụng “lá chắn thuế” giả, giúp ông được hoàn lại khoản lỗ 251 triệu USD khấu trừ vào thuế thu nhập.

Cựu chủ tịch HP “vướng” vào hóa đơn thuế 100 triệu USD

(ĐTCK) Ray Lane, cựu Chủ tịch Hewlett-Packard Co. (HP) đang vướng vào một cuộc tranh cãi với Sở Thuế vụ Mỹ (IRS) cùng với một hóa đơn thuế 100 triệu USD thuế thu nhập cá nhân.

IRS phát hiện từ hồi tháng 12/2012 rằng, Lane đã sử dụng “lá chắn thuế” giả, giúp ông được hoàn lại một khoản lỗ lên tới 251 triệu USD khấu trừ vào thuế thu nhập. “Lá chắn thuế” gồm các giao dịch mà Chính phủ xếp vào nhóm các tài sản ít có tính kinh tế nhưng sẽ làm phát sinh các khoản lỗ lớn và các khoản lỗ này đươc khấu trừ một cách hợp pháp vào phần lợi nhuận phải trả.

Trong các báo cáo của IRS, Lane đã sử dụng chiến lược có tên POPS - một phần của hệ thống “lá chắn thuế” - để đòi hoàn lại số tiền “lỗ phi kinh tế” một cách không thích đáng. Số lỗ này được tính cùng với số thuế thu nhập năm 2000 của ông. POPS phổ biến trong giới đầu tư cuối năm 1990, được sử dụng với mục đích khấu trừ các khoản thuế đánh vào các khoản lãi vốn lớn.

Năm 2000, Lane từ nhiệm vị trí Chủ tịch của Hãng máy tính Oracle (ORCL) và khoản thu nhập của ông từ việc từ nhiệm đó lên tới 1 tỷ USD bằng cổ phiếu và quyền chọn.

Theo thông tin từ phía Lane, cố vấn thuế của ông hồi năm 2000 đã tư vấn cho ông đầu tư tiền cá nhân vào một quỹ chuyên đầu tư vào các công ty công nghệ trẻ và nhờ đó, ông có thể giảm trừ thu nhập chịu thuế của mình.

“Các cố vấn thuế của tôi đã chỉ dẫn tôi đến việc đầu tư”, Lane nói và chia sẻ: “Thật ra, tôi cũng băn khoăn rằng, việc này có thể bị Sở Thuế vụ đặt câu hỏi”.

Tuy nhiên, Lane phản biện, Sở đã sai khi nói đối tác của ông, Vanadium Partners Fund LLC, đã thuê các “mục đích kinh doanh hợp pháp”. Lane nói thêm: “Số tiền thuế tôi phải trả lớn đến kinh ngạc” và cho biết, trong suốt 15 năm qua, ông đã phải đóng thuế tới 32 - 38% thu nhập của mình.

Charles Hodges, luật sư bào chữa trong vụ này khẳng định, khoản lỗ mà Lane được hoàn lại là hợp pháp.

Cuộc tranh cãi với IRS đã góp thêm vào những “rắc rối” trong sự nghiệp của Lane thời gian gần đây. Tháng 4/2013, ông đã từ nhiệm chức Chủ tịch HP sau gần 3 năm giữ chức vụ này. Nhiều cổ đông của Công ty không tin tưởng vào quan điểm của ông trong thương vụ mua nhà sản xuất phần mềm Autonomy Corp. với giá 10,3 tỷ USD. Vụ mua lại này sau đó đã bị hủy. Tháng kế tiếp, ông rời Ban quản trị Fisker Automotive Inc., hãng sản xuất ô tô cao cấp đang gặp nhiều khó khăn.

Lane lớn lên trong một khu ngoại thành sầm uất phía Nam San Francisco. Là con của một kĩ sư, thiết kế trang thiết bị cho một xưởng thép, Lane theo học Đại học West Virginia University và tốt nghiệp với tấm bằng toán học năm 1968. Lane làm việc ở International Business Machines Corp. (IBM) trong khoảng 10 năm, sau đó làm việc cho Electronic Data Systems, điều hành một bộ phận nhỏ cung cấp dịch vụ cho các công ty sản xuất. Sau đó, ông về đầu quân cho một bộ phận cố vấn công nghệ thông tin của Booz Allen Hamilton Inc.

Bước ngoặt trong sự nghiệp đưa Lane vào hàng ngũ các triệu phú đến vào năm 1992, khi Oracle tuyển ông và sau đó được thăng chức dần lên Giám đốc hoạt động của nhà sản xuất cơ sở dữ liệu - phần mềm lớn nhất thế giới.

Tính đến nay, chỉ riêng bất động sản của Lane đã trị giá hàng chục triệu USD, chưa tính đến các khoản thu nhập tài chính. Một nguồn tin thân cận với Lane cho biết, ông sở hữu hai bất động sản tổng trị giá 30 triệu USD, cùng một ngôi nhà ở Manhattan Beach , California trị giá 20 triệu USD và một nông trại ở Oregon trị giá 4 triệu USD. Ngoài ra, Lane còn sở hữu hai bất động sản khác ở California , trị giá tổng cộng 10 triệu USD.