Bị cảnh sát chặn bắt, nam thanh niên đã bỏ lại ôtô bán tải (khoanh tròn đỏ) vừa cướp rồi chạy bộ vào rừng.

Bị cảnh sát chặn bắt, nam thanh niên đã bỏ lại ôtô bán tải (khoanh tròn đỏ) vừa cướp rồi chạy bộ vào rừng.

Cướp ôtô, đánh cảnh sát để trốn cách ly

Trong lúc chờ cơ quan chức năng đưa đến điểm cách ly tập trung, Chu Văn Tùng, 20 tuổi, quê Gia Lai, cướp ôtô, đánh CSGT để chạy trốn.

Khoảng 10h ngày 1/4, Tùng chạy xe máy biển Gia Lai trên quốc lộ 14, hướng Gia Lai - Kon Tum. Khi đến khu vực đèo Sao Mai (xã Hòa Bình, TP. Kon Tum), anh ta bị nhà chức trách yêu cầu dừng lại, hướng dẫn vào làm thủ tục khai báo y tế, kiểm tra thân nhiệt và sẽ bị cách ly.

Trong lúc cảnh sát đang làm việc, thanh niên này lén dắt xe máy ra ngoài nhưng bị phát hiện và thu giữ chìa khóa xe.

Đến 14h, Tùng bất ngờ nhảy lên chiếc ôtô bán tải đang nổ máy (chủ xe đang khai báo y tế), lái bỏ chạy.

Bốn CSGT dùng xe chuyên dụng đuổi theo khoảng 300 m, vượt lên chặn đầu thì người này tông thẳng. Khi dừng ôtô, anh ta lấy thanh sắt tấn công khiến thiếu úy Nguyễn Nhật Khánh (CSGT TP. Kon Tum) phải khâu 5 mũi ở mặt.

Trên đường chạy bộ trốn lên hướng rừng núi lẩn trốn, gã đánh một người dân, cướp chiếc điện thoại. Đến 20h, Tùng đã bị cảnh sát vây ráp bắt giữ.

Cướp ôtô, đánh cảnh sát để trốn cách ly ảnh 1

CSGT Kon Tum chốt chặn ở đèo Sao Mai - giáp ranh tỉnh Gia Lai, sáng 1/4. 

Trước đó, tối 31/3, UBND tỉnh Kon Tum có công điện "tất cả những người đến/về địa bàn tỉnh Kon Tum từ sau 0h ngày 1/4 phải thực hiện khai báo y tế bắt buộc, xác minh làm rõ là công dân của tỉnh hay công dân ngoài tỉnh, mục đích đến tỉnh, lập danh sách, đưa vào cách ly tập trung...".

Tin bài liên quan