Cách người Nhật xử lý ôtô cũ

Sau khi tách hết những chi tiết lắp rời, thân xe sẽ được cho vào máy ép thành một khối vuông vức dùng cho tái chế.

Theo Technology Solution, cùng với sự phát triển của ngành sản xuất xe hơi, lĩnh vực tái chế, cung ứng phụ tùng phát triển mạnh tại Nhật Bản. Đoạn video do trang này đăng tải ghi lại cảnh chiếc xe hơi cũ trong quy trình tái chế tại một nhà máy ở Nhật. 

Những mẫu xe sau khi hết vòng đời hoặc không còn khả năng sử dụng được đưa đến các điểm tháo dỡ, tái chế. Việc tháo dỡ và phân loại các chi tiết trên xe nhằm mục đích tránh lãng phí.

Khung xe là bộ phận lớn nhất thường được xử lý cuối cùng ở mỗi công đoạn tái chế. Một máy nghiền, ép sử dụng cánh tay đòn thủy lực công suất lớn để biến một bộ khung xe thành khối vuông vức. Phần này sau đó được đưa đến các cơ sở luyện thép để tiếp tục tái chế. 

Tin bài liên quan