CTCK nhận định thị trường ngày 10/1

CTCK nhận định thị trường ngày 10/1

(ĐTCK)  Rất có thể trong một vài phiên tới nhóm cổ phiếu chứng khoán sẽ chùng lại, nhưng đây lại là thời điểm mà nhà đầu tư có thể cân nhắc mua vào.

ĐTCK lược trích báo cáo nhận định thị trường của một số CTCK cho phiên giao dịch ngày 10/1.

Vẫn nên thận trọng nhất định, tránh mua đuổi giá cao

(CTCK FPT - FPTS)                                                                      

Thị trường tiếp tục có một phiên hồi phục ấn tượng với tâm lý hứng khởi của nhà đầu tư, diễn biến tích cực xuất hiện ở thời điểm cuối phiên trong khi phần lớn thời gian giao dịch thị trường xanh nhẹ trong tâm lý giằng co.

Trong phiên 9/1, dòng tiền đổ mạnh vào thị trường với thanh khoản tăng vọt, cùng với đó là sự tham gia tích cực của nhà đầu tư nước ngoài ở những phiên vừa qua tạo ra sự sôi động cho thị trường.

Chúng tôi tiếp tục nhắc lại thị trường trong ngắn hạn đón nhận nhiều thông tin hỗ trợ tích cực, cùng với đó báo cáo tài chính của doanh nghiệp đang dần hé lộ cũng là động lực cho nhiều cổ phiếu nói riêng.

Vì vậy thị trường đã tốt hơn so với những phiên giao dịch của tuần trước khi dòng tiền đang có dấu hiệu trở lại và xoay vòng giữa các nhóm ngành, cổ phiếu với nhau.

Chỉ số VN-Index trong phiên 9/1 vượt lên khỏi vùng đỉnh cũ thiết lập tháng 12 để thoát khỏi diễn biến giằng co nhiều ngày qua, trong khi HNX-Index tiếp tục duy trì xu thế tích cực.

Tuy nhiên nhà đầu tư không nên quá hưng phấn tại những thời điểm thị trường tăng cao, vẫn nên duy trì sự thận trọng nhất định và lên kế hoạch giải ngân khi điều chỉnh xuất hiện, tránh mua đuổi giá cao trong phiên, ưu tiên những cổ phiếu cơ bản, dự kiến kết quả kinh doanh tốt để chờ đợi sự sáng sủa hơn của doanh nghiệp tại thời điểm cuối năm.

Nhóm chứng khoán có thể chùng lại, cân nhắc mua vào

(CTCK Đầu tư Việt Nam - IVS)

Sức nóng từ nhóm cổ phiếu chứng khoán vẫn không hề suy giảm cho dù lực bán là khá mạnh. Nếu so về độ nóng ở những sóng chứng khoán trước đây thì hiện tại chưa có gì đáng nói, cả về bước tăng lẫn khối lượng.

Chỉ số VNI-Index đã vượt 515 điểm, HNX-Index  đóng cửa tại 71,16 điểm, thanh khoản tăng trở lại cùng với sức mua mạnh của khối ngoại đang khiến thị trường trở nên cực kỳ sôi động. Chính những điều đó đã và đang bắt đầu khiến nhiều nhà đầu tư rút khỏi thị trường cảm thấy sốt ruột. Nhưng quay trở lại với thị trường, nhà đầu tư sẽ gặp câu hỏi lớn là mã nào để mua vào?

Tuy nhiên cũng phải nói đà tăng của nhóm chứng khoán cũng có lúc gặp áp lực lớn do bị bán mạnh. Những cổ phiếu như SSI, VND, CTS, BVS thực tế vẫn còn những ngưỡng cản lớn ngay trước mắt. Để vượt qua, nhóm cổ phiếu chứng khoán sẽ cần thêm sự tích lũy. Vì vậy mà rất có thể trong một vài phiên tới nhóm này sẽ chùng lại, nhưng đây lại là thời điểm mà nhà đầu tư có thể cân nhắc mua vào.

Việc cổ phiếu REE hôm nay tăng mạnh mà không có chút lực mua của khối ngoại là phản ảnh thông tin về kết quả kinh doanh tốt của REE năm 2013. Như vậy, sẽ còn có nhiều mã cổ phiếu còn hiệu ứng này và nó sẽ giúp cho thị trường tiếp tục đà tăng trong thời gian tới. Một nhóm nữa đó là bất động sản thị giá thấp như LCG, ITC, ASM... cũng có thể là một lựa chọn của nhà đầu tư tới đây.

Giải ngân nhưng phải tuân thủ kỷ luật đầu tư

(CTCK Rồng Việt -VDSC)

Phiên 9/1 chứng kiến sự gia tăng mạnh mẽ của dòng tiền đổ vào thị trường, đặc biệt là sàn HNX có mức tăng đáng kể cả về điểm số lẫn thanh khoản. Xét về tốc độ tương đối, sàn HNX tăng điểm mạnh hơn và thu hút được sự quan tâm của dòng tiền hơn và chỉ số chung của sàn này đã vượt qua mốc 71 điểm để quay lại đỉnh trong vòng hơn 1,5 năm qua. Tiếp phiên 8/1, các nhóm cổ phiếu Chứng khoán và Dầu khí tiếp tục chứng tỏ sức nóng khi có mức tăng khá hơn so với các nhóm ngành khác.

Theo công bố của một số doanh nghiệp lớn, kết quả kinh doanh năm 2013 của nhiều doanh nghiệp rất tốt cùng với những báo cáo nhận định kinh tế vĩ mô 2014 khá lạc quan, chúng tôi nhận thấy tâm lý nhà đầu tư đang rất tích cực, dòng tiền có xu hướng tập trung vào kênh đầu tư chứng khoán.

Đây là những tiền đề tạo đà tăng cho thị trường trong thời gian tới, chúng tôi không loại trừ khả năng tăng điểm ngắn hạn của thị trường trong giai đoạn trước thời điểm Tết Nguyên đán sẽ lặp lại như năm trước.

Vì vậy động thái giải ngân của nhiều nhà đầu tư cũng rất dễ hiểu trong giai đoạn này, tuy nhiên việc lựa chọn cổ phiếu và tuân thủ kỷ luật đầu tư sẽ rất quan trọng trong việc bảo toàn lợi nhuận.

Thực hiện chốt lời từng bước danh mục ngắn hạn  

(CTCK Bảo Việt - BVSC)

Theo quan sát của chúng tôi, các yếu tố chi phối chính đến diễn biến thị trường bao gồm khả năng mở room, triển vọng kết quả kinh doanh quý IV và cả năm 2013 của doanh nghiệp hay kế hoạch chi trả cổ tức đã và đang được phản ánh vào diễn biến giá cổ phiếu.

Các dòng cổ phiếu tiềm năng như chứng khoán, dầu khí và một số mã có chuyển biến rõ nét về kết quả hoạt động đều đã “đến lượt” và tạo được những nhịp tăng khá tích cực trong thời gian gần đây.

Giá cổ phiếu đã lên một mặt bằng mới và bắt đầu gây khó khăn cũng như rủi ro cho nhà đầu tư trong việc lựa chọn mã và thời điểm mua vào.

Mặc dù xu hướng tăng trung hạn vẫn đang được xác nhận khá vững chắc nhưng thị trường bắt đầu tiếp cận các vùng kháng cự có thể gây ra đảo chiều ngắn hạn, quanh 520 điểm đối với VN-Index và 71,5 điểm đối với HNX-Index.

Nhà đầu tư được khuyến nghị thực hiện chốt lời từng bước phần tỷ trọng danh mục ngắn hạn tại các điểm kháng cự hoặc theo kỳ vọng khi mở vị thế.

Các quyết định mua vào chỉ phù hợp với mục đích đảo danh mục và mua tại các điểm hỗ trợ, trong những phiên điều chỉnh của giá cổ phiếu.

Gia tăng tỷ trọng nắm giữ

(CTCK Maybank KimEng - MBKE)

VN-Index có phiên tăng điểm thứ năm liên tục và đóng cửa ở mức 517, tiến 0,6%.

Dòng tiền đổ mạnh vào thị trường trong giai đoạn sát Tết âm lịch làm đa số các mã đồng loạt lên giá – tỷ lệ số mã tăng và giảm điểm là 2/1.

Lực mua tiếp tục mạnh tại các cổ phiếu chứng khoán, và chúng tôi nhận thấy khối ngoại đã mua mạnh tại các cổ phiếu vốn hóa cao, có lẽ đã đóng vai trò hỗ trợ mạnh tại phiên khớp lệnh ATC.

Trong ngày, khối ngoại mua ròng 3 triệu cổ phiếu – đây là tuần mua ròng thứ bảy trong vòng tám tuần gần nhất. Như vậy, tình hình có sự thay đổi : Trong giai đoạn điều chỉnh từ mức 513 về sát 500, các nhà đầu tư nước ngoài đóng vai trò mua ròng và các nhà đầu tư trong nước thiên về bán. Hiện tại, dòng tiền từ khối trong nước đã quay lại thị trường và đẩy mạnh mua vào trong khi khối ngoại vẫn duy trì trạng thái mua ròng.

Trên đồ thị, việc VN-Index vượt qua mức 513 điểm là tín hiệu kỹ thuật quan trọng.

Nó báo hiệu rằng thị trường trở lại với xu hướng tăng giá và do đó việc gia tăng tỷ trọng nắm giữ cổ phiếu là chiến lược hợp lý.

Chúng tôi cho rằng VN-Index đang trên đường thử lại đỉnh cao nhất trong năm 2013 tại 533 điểm. Nếu mức này được vượt qua, điều này có nghĩa rằng thị trường năm 2014 đã vượt qua năm 2013 và xu hướng dài hạn là tăng giá.

Thời điểm tốt để gia tăng tỷ trọng

(CTCK Bản Việt – VCSC)

Chúng tôi cho rằng chỉ số VN-Index có thể rung lắc nhẹ khi tiến vào vùng giá 518 – 520, nhưng đây chưa phải là vùng chốt lời ngắn hạn.

Đồng thời, chúng tôi nhận thấy thị trường đang có các đặc điểm khá tương đồng với chu kỳ tăng điểm của các nắm trước với tốc độ tăng giá bền và khối lượng giao dịch tăng dần đều.

Ngoài ra, nhóm cổ phiếu đầu cơ vẫn đang trong trạng thái tích lũy và chúng tôi đánh giá đây có thể là cơ hội cho dòng tiền mới gia nhập thị trường hoặc tăng tỷ trọng cổ phiếu có sẵn trong danh mục.

Chúng tôi tiếp tục dự báo thị trường tích cực trong ngắn hạn, đặc biệt đà tăng sẽ duy trì trong tháng 01/2014 với mức mục tiêu 530 – 535 của chỉ số VN-Index.

Do đó, các nhà đầu tư có thể tận dụng nhịp điều chỉnh trong phiên để gia tăng thêm tỷ trọng cổ phiếu, ưu tiên tích lũy các mã cổ phiếu chưa tăng và không nên mua đuổi các mã đã tăng mạnh.

Tập trung vào các bluechips, midcaps đang dẫn dắt

(CTCK Maritime Bank – MSBS)

Thanh khoản tốt, điểm số của VN-Index và HNX-Index đều vượt vùng giá kháng cự mạnh là dấu hiệu tốt đối với thị trường trong thời gian tới.

Bất chấp giá cổ phiếu đang thiết lập mặt bằng mới và nguồn cung chốt lời luôn sẵn sàng, lực cầu vẫn áp đảo hoàn toàn.

Trong phiên 10/1, thị trường nhiều khả năng điều chỉnh nhưng sẽ mau chóng kết thúc với thanh khoản cao.

Nhà đầu tư nên tập trung vào những cổ phiếu bluechips, midcaps đang dẫn dắt xu thế hiện nay: REE, PVD, PVS, HPG, TCM, PVT.

Tin bài liên quan