Trên tấm biển giới thiệu Dự án VP5 vẫn có tên Công ty Thành Nam

Trên tấm biển giới thiệu Dự án VP5 vẫn có tên Công ty Thành Nam

CSC vi phạm quy định công bố thông tin?

(ĐTCK) CTCP Đầu tư và Xây dựng Thành Nam (mã CSC) công bố, trực tiếp đầu tư gần 700 tỷ đồng vào dự án Tòa nhà dịch vụ thương mại và văn phòng cho thuê cao cấp VP5 tại bán đảo Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội.

> “Cò” Dự án VP5 Linh Đàm gặp họa

Trên trang web của Công ty và Báo cáo thường niên 2012 cũng cho biết, trong lĩnh vực đầu tư các dự án BĐS năm 2013, HĐQT Công ty tiếp tục phê duyệt chủ trương đầu tư dự án trên. Tuy nhiên, theo một lãnh đạo CTCP Đầu tư Bemes, CSC đã chuyển nhượng dự án trên cho Bemes. Tính đến thời điểm chuyển nhượng, CSC đã khởi công dự án và thi công được 4 cọc khoan nhồi. Hiện Bemes đã thi công đến tầng 2 dự án và bán hết toàn bộ số căn hộ tại dự án này.

Theo quy định của Thông tư 52 hướng dẫn công bố thông tin trên TTCK, DN phải công bố quyết định/nghị quyết của ĐHCĐ/HĐQT về việc mua, bán tài sản có giá trị lớn hơn 15% tổng tài sản của công ty tính tại BCTC năm gần nhất được kiểm toán, hoặc BCTC bán niên gần nhất được soát xét. Tính đến cuối quý I/2013, CSC có tổng tài sản hợp nhất đạt 619 tỷ đồng. Bởi vậy, theo quy định, CSC phải công bố thông tin về việc chuyển nhượng dự án trên. Tuy nhiên, cổ đông của CSC phản ánh, Công ty chưa công bố bất kỳ thông tin nào về việc này.