CPI tháng 6 có thể tăng 0,1-0,2%

CPI tháng 6 có thể tăng 0,1-0,2%

Nếu kịch bản này thành hiện thực, CPI tháng 6 sẽ tăng khoảng 3% so với cuối năm ngoái và tăng 7,3 - 7,4% so với cùng kỳ 2011.

Đó là dự báo của Tổ điều hành Thị trường trong nước đưa ra trong cuộc họp cách đây ít ngày. Nguyên nhân được cho là do nhiều yếu tố giá trên các thị trường hàng hóa quan trọng đang diễn biến khá ổn định, trong khi sức mua hàng hóa chưa cao.

 

Cụ thể, Tổ điều hành lưu ý sức mua hàng hóa vẫn chưa cao, giá các loại hàng hóa trên thị trường thế giới cũng đang trong xu hướng ổn định, giá xăng dầu tiếp tục được điều chỉnh giảm cuối tháng 5/2012, lãi suất ngân hàng giảm, và tỷ giá tương đối ổn định…

 

Theo Tổ điều hành, mặc dù lương cơ bản đã tăng từ ngày 1/5, nhưng giá cả hàng hóa trên thị trường không bị tác động lớn, nhất là nhóm lương thực, thực phẩm.

 

Đánh giá diễn biến thị trường hàng hóa, Tổ điều hành cũng lưu ý rằng, giá gạo thế giới sẽ còn chịu áp lực giảm do sản lượng toàn cầu vượt tiêu thụ. Tác động vào trong nước, giá lúa gạo cũng sẽ giảm nhẹ hoặc tương đối ổn định do nhu cầu nhập khẩu chậm lại.

 

Cùng xu hướng này, giá thực phẩm, sắt thép, xi măng, thuốc chữa bệnh… cũng sẽ tiếp tục ổn định. Bên cạnh đó, giá xăng dầu đã giảm hai lần liên tiếp trong tháng 5/2012 sẽ có tác động tích cực kiềm chế CPI tháng 6. Giá khí hóa lỏng LPG đã giảm khoảng 10% trong tháng 5, tiếp tục được dự báo giảm trong tháng này do tác động từ thị trường thế giới…

 

Ngược lại, do thị trường bắt đầu vào mùa mưa bão tại các tỉnh phía Bắc dẫn đến quan ngại về tăng giá cục bộ ở một số địa phương; cả nước cũng đang chuẩn bị cho mùa thi cử và mùa cao điểm du lịch nên nhu cầu đối với hàng ăn và dịch vụ ăn uống ngoài gia đình sẽ tăng; thị trường tiếp tục chịu ảnh hưởng của tăng lương tối thiểu…