CPI tháng 4 tăng 0,05%, thấp nhất kể từ tháng 3/2009

CPI tháng 4 tăng 0,05%, thấp nhất kể từ tháng 3/2009

Tổng Cục thống kê vừa công bố chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 4/2012 chỉ tăng 0,05% so vơi tháng trước.

 CPI tháng 4 tăng 0,05%, thấp nhất kể từ tháng 3/2009 ảnh 1

Diễn biến CPI qua các tháng. Nguồn: GSO

Mức tăng 0,05% này là thấp nhất kể từ tháng 3/2009. Nếu xét trong các tháng 4, thì CPI tháng này tăng thấp nhất kể từ năm 2004.

 

Như vậy, so với cuối năm 2011, CPI tháng 4 này chỉ tăng 2,6%.

 

Còn so với cùng kỳ năm 2011, CPI tháng này chỉ còn tăng 10,54%.

 

Nguyên nhân dẫn tới CPI tăng thấp chủ yếu do nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống, nhóm chiếm quyền số cao nhất, lại giảm 0,8%. Trong đó, lương thực giảm 1,69%, thực phẩm giảm 0,87% và nhóm ăn uống ngoài gia đình tăng 0,44%.

 

Ngoài ra, nhóm nhà ở và vật liệu xây dựng cũng giảm 0,44%, nhóm bưu chính viễn thông giảm 0,01%.

 

Ở chiều ngược lại, nhóm giao thông tăng mạnh nhất khi tăng 2,67%, kế đến là nhóm giáo dục (1,63%), nhóm may mặc, mũ nón, giầy dép (0,56%),...

 

Trong tháng 4, chỉ số giá vàng giảm 2,62%, chỉ số đô la Mỹ giảm 0,07%.