Bất cập trong vận chuyển và điều phối nguồn cung đẩy Ấn Độ bi kịch khát oxy y tế. Ảnh: AFP

Bất cập trong vận chuyển và điều phối nguồn cung đẩy Ấn Độ bi kịch khát oxy y tế. Ảnh: AFP

Covid-19 tại Ấn Độ lại phá đỉnh, hơn 412.000 ca nhiễm trong ngày

0:00 / 0:00
0:00
Ấn Độ xác nhận số ca nhiễm và tử vong do Covid-19 ở mức kỷ lục trong ngày 6/5 khi hệ thống y tế nước này kiệt quệ vì làn sóng nhiễm Covid-19 lần thứ 2.

Khát oxy y tế

Theo số liệu của Bộ Y tế Ấn Độ, nước này xuất hiện 412.262 ca nhiễm Covid-19 mới trong 24 giờ qua, đưa tổng số ca nhiễm Covid-19 vượt 21 triệu, chỉ 2 ngày sau khi bước qua mốc 20 triệu.

Ấn Độ cũng ghi nhận số ca tử vong do Covid-19 trong ngày lên mức cao nhất, với 3.980 người chết. Tuy nhiên, giới truyền thông cho rằng con số này là chưa đầy đủ.

Chính phủ Ấn Độ đang đối mặt với những chỉ trích vì cho phép thực hiện các cuộc vận động bầu cử và các lễ hội tôn giáo quy mô lớn vài tháng trước, nhưng không đề phòng hoặc chuẩn bị đối phó với làn sóng nhiễm Covid-19 lần thứ 2.

Số ca nhiễm Covid-19 tại Ấn Độ bắt đầu tăng lên trong tháng 2 nhưng phải đến tháng 4 làn sóng lây nhiễm mới nhân rộng, khiến các bệnh viện phải vật lộn với tình trạng thiếu giường bệnh cũng như nguồn cung oxy và thuốc điều trị cho bệnh nhân. Cộng đồng quốc tế đã cam kết gửi viện trợ y tế oxy đóng bình, máy cô đặc oxy và các vật tư y tế khác cho Ấn Độ. Một số chuyến hàng viện trợ quốc tế đã đến Ấn Độ.

Theo đánh giá của ông Abhay Soi, Chủ tịch kiêm CEO của Max Healthcare, công ty đang nắm chuỗi các bệnh viện ở Delhi, Maharashtra, Punjab, và Uttarakhand, tình hình vẫn chưa thuyên giảm vì số ca mắc Covid-19 đang tăng lên. "Điều đó có nghĩa là về cơ bản nhu cầu oxy cũng đang tăng lên", ông Abhay Soi nói với đài CNBC hồi đầu tuần.

"Thông thường, một khu chăm cóc tích cực (ICU) yêu cầu lượng oxy gấp 2,5 đến 3 lần lượng oxy mà một buồng bệnh hay một bệnh nhân cần. Vì vậy, khi mức độ nghiêm trọng dịch bệnh tăng lên, khi tỷ lệ tử vong tăng lên, nhu cầu oxy cũng tăng lên", ông Soi phân tích thêm.

Chủ tịch Max Healthcare cho biết đơn vị này thực hiện khoảng 4.000 xét nghiệm Covid-19 RT-PCR ở khu vực Delhi mỗi ngày và khoảng một tuần trước, những xét nghiệm Covid-19 đó có tỷ lệ dương tính trên 50%, sau đó giảm xuống còn khoảng 31%.

"Vì vậy, những gì ghi nhận hiện nay là những người bị nhiễm khoảng 7-8 ngày, trước khi tìm đến bệnh viện", ông Soi nói thêm, đồng thời nhấn mạnh những bệnh nhân này cần nhiều loại thuốc và hỗ trợ y tế, trong đó có cả oxy.

Tư pháp vào cuộc

Tòa án tối cao của Ấn Độ hôm 5/5 yêu cầu chính quyền trung ương đề ra một kế hoạch toàn diện, trong đó yêu cầu phác thảo các bước để đáp ứng nhu cầu oxy y tế cho các bệnh viện ở Delhi, bao gồm các nguồn cung và hình thức vận chuyển. Tòa án tối cao Ấn Độ cũng nhắc lại cảnh báo ngày 4/5 của Tòa án cấp cao Delhi rằng chính quyền trung ương đã không thực hiện yêu cầu cung cấp đủ oxy cho các bệnh viện ở Delhi.

Vipin Sanghi và Rekha Palli, hai thẩm phán của Tòa án cấp cao Delhi, hôm 4/5 cảnh báo rằng các bệnh viện và viện dưỡng lão đã phải giảm số lượng giường bệnh đón tiếp bệnh nhân do thiếu oxy y tế.

Lãnh thổ Thủ đô Quốc gia Delhi, bao gồm Thủ đô New Delhi của Ấn Độ, là một trong số các khu vực ghi nhận số ca Covid-19 tăng nhanh, buộc chính quyền địa phương phải tăng cường các biện pháp để phá vỡ chuỗi lây nhiễm.

Theo ông Siddharth Jain, Giám đốc Inox Air Products - một trong những nhà sản xuất khí y tế và khí công nghiệp hàng đầu Ấn Độ, quốc gia này có đủ oxy, nhưng vấn đề chính nằm ở vấn đề vận chuyển. Ông Siddharth Jain cho biết, các nhà sản xuất oxy của Ấn Độ đã tăng sản lượng hơn 30% trong những tuần gần đây. Hơn 9.000 tấn oxy sẵn có ở Ấn Độ mỗi ngày trong khi mức tiêu thụ oxy y tế cao hơn 7.500 tấn, Giám đốc Inox Air Products lý giải.

"Chắc chắn là có rất nhiều oxy. Chỉ là chúng ta phải sao thực hiện tốt công tác vận chuyển. Oxy có sẵn ở nhiều nơi của Ấn Độ, nhưng cách xa các vùng tiêu thụ", ông Jain nói thêm. Doanh nhân này cho rằng hầu hết việc sản xuất oxy của Ấn Độ được thực hiện ở các bang phía Tây và phía Đông, một vài trong số các bang này có mật độ dân cư tương đối thấp nên không cần nhiều oxy.

Tuy nhiên, ông Abhay Soi, Chủ tịch của Max Healthcare cho rằng, dù công tác vận chuyển oxy được cải thiện, những còn một số khoảng trống cần được lấp đầy.

Chính phủ Ấn Độ đã nỗ lực khắc phục bất cập về nguồn cung oxy y tế. Hai nhà máy oxy y tế đã được thiết lập tại New Delhi trong vòng một tuần, đồng thời chính phủ nước này cũng đã phân bổ kinh phí để xây dựng 500 nhà máy oxy y tế trên khắp cả nước trong vòng 3 tháng tới.

Tin bài liên quan