Trước đây hoa tam giác mạch là cây đặc trưng được người Mông (Hà Giang) trồng xen trong những hốc đất bồi của vùng núi đá tai mèo, thường nở rộng từ tháng 10 đến tháng 12. Về sau này hoa tam giác mạch được  trồng ở nhiều nơi khác như Sơn La, Điện Biên..., thậm chí cả Hà Nội.

Mãn nhãn vườn hoa tam giác mạch gần 1 ha ở Hà Nội “hút” khách tham quan

Cánh đồng hoa tam giác mạch rộng gần 1 hecta (10.000 m2) nằm trong khuôn viên của một thảo nguyên hoa trên địa bàn Thạch Cầu, quận Long Biên, Hà Nội đang nở rộ thu hút hàng nghìn lượt khách tới tham quan, chụp ảnh lưu niệm mỗi ngày

 Mới đây một thảo nguyên hoa trên trên địa bàn Thạch Cầu quận Long Biên, Hà Nội, xuất hiện một cánh đồng hoa tam giác mạch.

 Cánh đồng hoa có diện tích lên tới gần 1 Hecta (10.000 m2), một cánh đồng tam giác mạch rộng hiếm có ở Hà Nội.

 Theo chủ nhân của cánh đồng hoa này, từ lúc gieo hạt đến lúc hoa nở rộ mất khoảng hơn một tháng.

 Hiện tại cánh đồng hoa đang trong thời kỳ nở rộ, hoa nở đẹp và giữ được trong khoảng 45 ngày.

Cánh đồng hoa tam giác mạch đang thu hút đông đảo khách du lịch và các bạn trẻ đến tham quan và chụp ảnh. 

 Không chỉ khách trong nước mà khách nước ngoài cũng đến để chiêm ngưỡng cánh đồng hoa tuyệt đẹp đặc trưng của Tây Bắc ngay giữa Thủ đô này.

 Hoa tam giác mạch lúc mới nở có màu trắng, sau đó sẽ chuyển dần qua hồng phớt đến tím nhạt trước khi tạo hạt.

 Cánh đồng hoa tam giác mạch thu hút những nhiếp ảnh gia đến sáng tác về loài hoa đặc biệt mà không cần đi xa.

 Chị Linh (Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết: "Tôi rất bất ngờ về cánh đồng hoa tam giác mạch này vì nó quá rộng. Tôi có cảm giác như đang ở Hà Giang chứ không phải ở Hà Nội".

Tin bài liên quan