Biệt thự cao cấp thiết kế thông minh, hiện đại, hòa hợp với thiên nhiên kiến lập không gian sống lý tưởng

Biệt thự cao cấp thiết kế thông minh, hiện đại, hòa hợp với thiên nhiên kiến lập không gian sống lý tưởng

Khu đô thị phức hợp Thái Bình Dragon City: Nâng tầm bất động sản “quê lúa”

(ĐTCK) Vượt qua hàng loạt dự án bất động sản được giới thiệu ra thị trường trong năm 2018, Khu đô thị phức hợp Thái Bình Dragon City của Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất nhập khẩu Thăng Long (DragonGroup) đã lọt Top 12 “Dự án hút dòng tiền” trong cuộc bình chọn “Dự án dẫn đầu xu thế” do Báo Đầu tư tổ chức. Điều gì làm nên sức hút của dự án này?

Nhiều năm trở lại đây, thị trường bất động sản tại các tỉnh có sự phát triển tương đối mạnh mẽ, cả về số doanh nghiệp, số dự án, đặc biệt là quy mô đầu tư. Từ các dự án nhỏ bé, đơn lẻ, nguồn cung ít ỏi, thị trường bất động sản các tỉnh giờ đã xuất hiện các dự án có quy mô vốn và diện tích lớn, có nguồn cung lên tới hàng nghìn căn/nền đất.

Không chỉ quy mô dự án tăng, điểm đáng chú ý của thị trường bất động sản ở tỉnh là sự phát triển về loại hình dự án. Nếu như trước đây, các dự án chủ yếu được thực hiện theo hình thức phân lô bán nền, nhà ở xây theo kiểu cũ, thì nay thị trường đã xuất hiện những khu đô thị với quy hoạch đồng bộ về hạ tầng và tiện ích với thiết kế mang phong cách mới, hiện đại.

Khu phức hợp thể thao đa năng Thái Bình Dragon City 

Sự chuyển biến đó đến từ chính nhu cầu và thị hiếu của người dân. Những khu đất nền phân lô, nhà riêng đã ít được ưa chuộng. Thay vào đó, người dân các tỉnh đang tìm kiếm môi trường sống mới trong các khu đô thị được quy hoạch bài bản, đồng bộ và hiện đại. Xu hướng này tạo ra nguồn cầu mạnh mẽ, thúc đẩy các chủ đầu tư phát triển dự án khu đô thị cỡ lớn.

 Phó Tổng Giám đốc DragonGroup  Nguyễn Trường Thăng

Bất động sản Thái Bình cũng không nằm ngoài xu hướng tất yếu này. Là một trong những địa phương có tốc độ tăng trưởng nhanh và mạnh của vùng đồng bằng sông Hồng, sự tăng trưởng kinh tế đó kéo theo nhu cầu về sự phát triển đồng bộ hạ tầng, kỹ thuật, cơ sở vật chất và những tiện ích đi kèm. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, thị trường bất động sản Thái Bình vẫn thiếu vắng những công trình nhà ở tiện ích tích hợp, người dân cũng chưa có trải nghiệm sống tại các khu đô thị phức hợp đẳng cấp như ở các thành phố lớn.

Đón đầu xu thế đầu tư mới, cùng năng lực tài chính vững mạnh, kinh nghiệm thi công được tích lũy qua nhiều công trình trọng điểm trên cả nước, DragonGroup - tập đoàn bất động sản hàng đầu tại Thái Bình đã tiên phong kiến tạo khu đô thị phức hợp đầu tiên tại chính mảnh đất quê hương.

Đó là Thái Bình Dragon City - Dự án khu đô thị bề thế bậc nhất Thái Bình hiện nay với quy mô lên tới 48 ha, tổng mức đầu tư 2.500 tỷ đồng, bao gồm 118 biệt thự, 1.039 nhà ở liền kề và nhà phố thương mại, 375 lô đất nền.

Đón đầu xu thế đầu tư mới cùng năng lực tài chính vững mạnh, kinh nghiệm thi công được tích lũy qua nhiều công trình trọng điểm trên cả nước, DragonGroup - tập đoàn bất động sản hàng đầu tại Thái Bình đã tiên phong kiến tạo khu đô thị phức hợp đầu tiên tại chính mảnh đất quê hương.

Tọa lạc tại vị trí đắc địa bao quanh trục Đại lộ Kỳ Đồng - con đường xương sống, huyết mạch nối trực tiếp TP. Thái Bình với Quốc lộ 10, là cửa ngõ phía Tây Bắc tỉnh Thái Bình, thuộc vùng ảnh hưởng tới tam giác kinh tế trọng điểm phía Bắc, Thái Bình Dragon City kết nối linh hoạt với trung tâm thành phố và cụm khu đô thị hiện có.

Lấy phong cách kiến trúc tân cổ điển Pháp Louis là thiết kế chủ đạo cho Thái Bình Dragon City, Phó Tổng Giám đốc DragonGroup Nguyễn Trường Thăng khẳng định: “Phong cách thiết kế chính là nét đặc trưng tạo nên sự khác biệt, ‘cái tôi’ riêng cho mỗi khu đô thị và chính chủ đầu tư dự án. Qua tìm hiểu và nghiên cứu, DragonGroup nhận thấy kiến trúc Pháp vừa thể hiện một tinh thần sáng tạo, năng động và thực tế cao vừa diễm lệ, kỳ vĩ, chau chuốt, các công trình kiểu Pháp thường được xây dựng một cách chỉn chu đến từng chi tiết nhỏ nhất. Với lối kiến trúc tinh tế này, DragonGroup muốn tạo nên một khu đô thị sang trọng, đẳng cấp nhưng vẫn gần gũi, thoải mái cho chủ nhân sở hữu”.

Với phương châm “dân chủ hóa” bất động sản, Thái Bình Dragon City chắc chắn sẽ làm hài lòng mọi khách hàng muốn an cư tại đây với đa dạng các phân khúc biệt thự, nhà phố shophouse hay các lô đất nền tiềm năng cùng mức giá hợp lý, phù hợp với thị hiếu và thu nhập của người dân Thái Bình. 118 căn biệt thự cao cấp với thiết kế thông minh, hiện đại, khu nhà phố thương mại shophouse dọc theo Đại lộ Kỳ Đồng được thiết kế 4 tầng, mặt tiền rộng 5 - 6 m, diện tích từ 90 - 108 m2 sẽ tối ưu hóa khả năng kinh doanh kết hợp sinh hoạt.

 Khu nhà phố thương mại Shophouse sang trọng, sầm uất tọa lạc trên Đại lộ Kỳ Đồng

Không chỉ đơn thuần là tạo ra hạ tầng giao thông và nhà ở, Thái Bình Dragon City còn tích hợp nhiều hạ tầng tiện ích được triển khai đồng bộ, hệ thống các tổ hợp dịch vụ thương mại nội khu, phục vụ nhu cầu sinh hoạt, học tập và giải trí của chính cư dân trong khu đô thị như khu tổ hợp thương mại dịch vụ, khu phức hợp thể thao trong nhà, ngoài trời, trường mầm non tiêu chuẩn quốc tế, tổ hợp thương mại dịch vụ ô tô Vinfast, trạm xăng dầu và siêu thị phục vụ nội khu 24/7 cùng các cửa hàng sầm uất tại nhà phố shophouse…

Song song với đó, chủ đầu tư dành nhiều quỹ đất đan xen, kết hợp hài hòa khuôn viên cây xanh với các trục đường đồng bộ, trong các khu biệt thự và nhà ở giúp điều hòa không khí, thanh lọc môi trường, tạo cảm giác dễ chịu, mát mẻ.

Chia sẻ về dự án mà mình dành rất nhiều tâm huyết này, Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc DragonGroup Vũ Thị Thà bày tỏ niềm tin tưởng, việc hoàn thiện Thái Bình Dragon City sẽ là một làn gió mới, hình mẫu tiên phong mở ra xu thế phát triển đa dạng các loại hình bất động sản tại Thái Bình.

“Muốn vươn ra thị trường lớn của cả nước, thì ngay trên mảnh đất quê hương phải làm thực sự tốt, thực sự tâm huyết. Chính vì thế, trong tương lai, DragonGroup sẽ nâng tầm các dự án bất động sản hướng tới những xu hướng mới, hiện đại, phù hợp hơn với thị hiếu và nhu cầu của khách hàng như khu đô thị thông minh, khu đô thị xanh mang phong cách sống mới tạo dựng cuộc sống tốt đẹp hơn, văn minh hơn cho người dân quê hương Thái Bình”, bà Thà chia sẻ.

Hotline Báo Đầu tư Bất động sản: 0966.43.45.46 Email:dautubatdongsan.vir@gmail.com

Tin bài liên quan