Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc với tỉnh Quảng Nam.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc với tỉnh Quảng Nam.

Khẩn trương thẩm định điều chỉnh quy hoạch, đầu tư sân bay Chu Lai

Trong buổi làm việc của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc với tỉnh Quảng Nam, lãnh đạo tỉnh này đã đề xuất đầu tư, nâng cấp sân bay Chu Lai theo hình thức xã hội hóa.

Chiều 23-3, tại TP Tam Kỳ (tỉnh Quảng Nam), Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và cùng đoàn công tác của Chính phủ đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Nam.

Báo cáo với Thủ tướng Chính phủ, ông Đinh Văn Thu, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, cho biết tình hình kinh tế - xã hội của địa phương có nhiều chuyển biến tích cực; tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) năm 2018 tăng 8,11%; bình quân 3 năm (2016-2018) tăng gần 13,1%; GRDP bình quân đầu người đạt 61 triệu đồng, tăng 21 triệu đồng so với năm 2015. Tổng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh tăng bình quân 12,6%/năm, trong đó thu nội địa tăng khoảng 21,4%/năm, vượt chỉ tiêu Nghị quyết. Riêng trong năm 2018, thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đạt 23.741 tỷ đồng.

Du lịch Quảng Nam phát triển cả về quy mô và chất lượng; Tổng lượt khách tham quan lưu trú (2016 - 2018) hơn 15,6 triệu lượt, tăng bình quân 19%/năm; Quý I năm 2019 có gần 2 triệu lượt, tăng 25% so với cùng kỳ năm 2018. Ngoài ra, tỉnh Quảng Nam thực hiện tốt công tác đền ơn, đáp nghĩa; công tác y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân ngày càng được cải thiện; quốc phòng an ninh được đảm bảo; giữ vững an ninh, chính trị và trật tự, an toàn xã hội.

Tại buổi làm việc, tỉnh Quảng Nam đã đề xuất, kiến nghị nhiều vấn đề để Thủ tướng Chính phủ quan tâm, hỗ trợ để tỉnh có cơ chế phát triển trong giai đoạn mới.

Theo đó, tỉnh Quảng Nam đề xuất xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù bảo tồn, phát triển, phát huy giá trị Di sản văn hóa thế giới đô thị cổ Hội An; đầu tư nâng cấp tuyến quốc lộ 14D nằm trên địa bàn tỉnh Quảng Nam; nâng cấp cặp cửa khẩu Nam Giang- Đắc Tà Ọoc lên cặp cửa khẩu quốc tế trong năm 2019; mở rộng thêm phần đường dành cho xe thô sơ trên tuyến quốc lộ 1A đoạn qua Quảng Nam (đoạn từ huyện Duy Xuyên đến huyện Phú Ninh) nhằm đảm bảo an toàn giao thông; phê duyệt Quy hoạch phát triển hệ thống cảng biển Chu Lai…

Quảng Nam cũng đề nghị Thủ tướng Chính phủ bố trí vốn và chỉ đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo và Đại học Đà Nẵng tập trung thực hiện công tác giải phóng mặt bằng và tái định cư dự án Làng Đại học Đà Nẵng.

Đặc biệt, Quảng Nam đề nghị Thủ tướng chỉ đạo Bộ Giao thông vận tải sớm thực hiện chủ trương xã hội hóa đầu tư sân bay Chu Lai. Cảng hàng không Chu Lai được Chính phủ định hướng phát triển thành trung tâm công nghiệp, dịch vụ, bảo dưỡng sửa chữa máy bay vận chuyển hành khách, trung chuyển hàng hóa quốc tế gắn với phát triển đô thị sân bay. Vì vậy, lãnh đạo tỉnh Quảng Nam cho rằng việc đầu tư nâng cấp đồng bộ hạ tầng kỹ thuật bên trong và bên ngoài sân bay, mở rộng kết nối giao thông đường không trong nước và quốc tế là việc cần thiết. Tại Thông báo số 354/TB-VPCP ngày 01/11/2016 của văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý chủ trương cải tạo, nâng cấp sân bay Chu Lai theo hình thức xã hội hóa và giao Bộ Giao thông vận tải khẩn trương thực hiện.

 Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ghi nhận và biểu dương những thành quả mà tỉnh Quảng Nam đạt được trong nhiều năm qua.

Thủ tướng nhắc lại yêu cầu Quảng Nam phải tăng quy mô nền kinh tế gấp 2 lần sau 5 năm, trở thành tỉnh khá giả về thu nhập vào năm 2025, đưa Quảng Nam - Đà Nẵng - Quảng Ngãi trở thành một cực tăng trưởng mới với sức lan tỏa ở khu vực miền Trung-Tây Nguyên.

“Chúng ta đang nói cực tăng trưởng Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai và Hà Nội-Hải Phòng, các đồng chí phải là một cực tăng trưởng, xác định trách nhiệm của mình đối với đất nước, chứ không phải miền Trung lúc nào cũng chỉ kêu khổ, thiên tai, lũ lụt, phải xin trợ cấp ngân sách. Miền Trung phải tự vươn lên thoát khỏi đói nghèo và là một cực tăng trưởng mới của sự phát triển. Và Quảng Nam, là tỉnh thiên thời, địa lợi, nhân hòa, tiếp tục phát triển miền Đông để có nguồn lực phát triển tốt hơn miền Tây, “cái nôi” của cách mạng trong kháng chiến”, Thủ tướng nêu rõ.

Về những kiến nghị của tỉnh Quảng Nam về xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù bảo tồn, phát triển, phát huy giá trị Di sản văn hóa Thế giới đô thị cổ Hội An, Thủ tướng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương thực hiện chỉ  đạo của Thủ tướng tại văn bản số 1318 ngày 18/2/2019 của Văn phòng Chính phủ.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng giao Bộ Giao thông vận tải khẩn trương thẩm định việc điều chỉnh quy hoạch và đầu tư xây dựng cảng hàng không Chu Lai theo đúng quy định, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định ngay trong quý II/2019.

Chiều tối 23-3, tại TP.Tam Kỳ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng đoàn công tác của Chính phủ đã tham dự buổi gặp mặt các đồng chí nguyên Tỉnh ủy viên Quảng Nam, Đặc khu ủy viên Quảng - Đà trong kháng chiến và các đồng chí nguyên Tỉnh ủy viên Quảng Nam từ năm 1997 đến nay nhân kỷ niệm 22 năm tái lập tỉnh Quảng Nam và 44 năm Ngày giải phóng tỉnh Quảng Nam (24/3/1975- 24/3/2019).

Tin bài liên quan