Khu đô thị PG An Đồng với hạ tầng giao thông, cây xanh hoàn thiện.

Khu đô thị PG An Đồng với hạ tầng giao thông, cây xanh hoàn thiện.

Với 3 tỷ đồng có thể mua được nhà tiện nghi ở Hải Phòng

(ĐTCK) Với kinh phí từ 1,8 - 3 tỷ đồng, mua nhà ở đâu tại Hải Phòng để vừa có nhà mới với không gian sinh hoạt rộng rãi trong khu dân cư có hạ tầng đồng bộ và có nhiều tiện ích, vừa có chỗ đỗ xe ô tô, trong khi giá bất động sản Hải Phòng đang có xu hướng tăng cao?

Thị trường bất động sản Hải Phòng thời gian qua phát triển mạnh với giao dịch khá sôi động ở nhiều phân khúc và mức giá cũng tăng khá cao.

Chẳng hạn, Chung cư SHP Plaza nằm trên trục đường Lạch Tray có giá trên dưới 30 triệu đồng/m2, hay Chung cư TD Plaza trên trục đường Lê Hồng Phong (cạnh BigC Hải Phòng) cũng có giá từ 1,8 tỷ đồng đến hơn 3 tỷ đồng/căn tùy theo diện tích.

Nhà chung cư cao cấp có đầy đủ tiện ích hiện đại, nhưng lại không thỏa mãn với tâm lý "thích mảnh đất cắm dùi" của nhiều người dân Việt Nam.

Tuy nhiên, dạo quanh các website mua bán bất động sản tại Hải Phòng có thể thấy, giá bất động sản thổ cư tại Hải Phòng, nhất là khu vực trung tâm đang được giao dịch ở mức giá rất cao.

Chẳng hạn, 1 căn nhà trong ngõ xe hơi không vào được có diện tích xây dựng khoảng 60 m2, cao 3 tầng giá khoảng 2,5 - 3,5 tỷ đồng. Còn nhà mặt phố như ở tuyến Điện Biên Phủ cũng khoảng 8 - 10 tỷ đồng. Với trục đường Tô Hiệu, thì giá từ 10 tỷ đồng lên đến hàng vài chục tỷ đồng mỗi căn.

Đối với các dự án khu đô thị ở trung tâm hay gần trung tâm có hạ tầng và tiện ích tốt, giá bán hiện cũng rất cao. Như Khu đô thị ven sông Lạch Tray, giá căn shophouse đang giao dịch ở mức 7 - 8 tỷ đồng/căn, với sản phẩm biệt thự xây thô, hoàn thiện bên ngoài, giá dao động 20 - 25 triệu đồng/m2.

Còn Khu đô thị Green City hiện cũng có mức giá 15 - 21 triệu đồng/m2 đất nền. Khu Vinhomes Imperia, thì lại không dành cho những khách hàng với nguồn ngân sách có hạn.

Với những căn hộ xây sẵn tập trung nhiều ở quận Hải An dù có giá rẻ hơn, nhưng lại nằm trong ngõ và chất lượng luôn là điều lo ngại của khách hàng.

Vậy cơ hội nào để những khách hàng có kinh phí từ 2 - 3 tỷ đồng có thể sở hữu được nhà đất ở khu vực có hạ tầng và tiện ích hiện đại? 

Về vấn đề này, bà Phạm Diệu Linh, Giám đốc Đầu tư Công ty cổ phần Duyên Hải Việt Nam cho biết, những khách hàng này có thể chọn những khu đô thị ở khu vực giáp ranh với khu trung tâm. Tuy nhiên, những dự án này tại Hải Phòng hiện không nhiều, nhất là các dự án đã thu hút được một lượng cư dân tương đối về ở. Hiện nay, chỉ có một số ít dự án còn mở bán, chẳng hạn như Dự án PG An Đồng của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng PG.

Một góc của Khu đô thị PG An Đồng. 

Khu đô thị PG An Đồng có diện tích 17,5 ha, tọa lạc tại địa bàn huyện An Dương, TP. Hải Phòng, nằm tiếp giáp với sông Lạch Tray và cạnh đường Quốc lộ 5A, rất thuận tiện cho giao thông.

Dự án được chủ đầu tư dành tới hơn 50% quỹ đất cho việc xây dựng đường giao thông, các công trình phụ trợ và cây xanh...

Hơn nữa, dự án đã được triển khai từ lâu, nên đến hiện tại, đã thu hút lượng cư dân tương đối đông về ở, tạo nên một cộng đồng dân cư mới.

Tại khu đô thị này, giá 1 căn biệt thự với diện tích đất 125 m2 xây 3 tầng hiện đại, ô tô đỗ trong sân chỉ có giá chưa đầy 3 tỷ đồng. Đây là một con số giật mình với rất nhiều người khi đem ra so sánh với nhà trong ngõ cách đó không bao xa...

 Những căn biệt thự tại Khu đô thị PG An Đồng đã được xây dựng và hiện thiện. Người mua chỉ cần chuyển về ở.

Chủ đầu tư cũng đã bắt đầu khởi công xây dựng dãy nhà ở liền kề với diện tích từ 64 - 97 m2/căn, giá bán nhà xây thô là tầm 1,8 - 2,4 tỷ đồng/căn.

Việc sở hữu các căn liền kề này không chỉ phục vụ cho nhu cầu để ở, mà còn hoàn toàn phù hợp với việc kinh doanh. Hơn nữa, chủ đầu tư còn có chính sách hỗ trợ vay vốn ngân hàng lên đến 60% giá trị căn hộ.

Đối với những căn mới bắt đầu mở bán, khách hàng được trả bán theo nhiều đợt. Với sự hỗ trợ này, người mua chỉ cần chuẩn bị một khoản tài chính ban đầu từ 800 triệu đồng đến 1 tỷ đồng là có thể có nhà để ở.

Khu đô thị có đầy đủ các tiện ích, dịch vụ cho sinh hoạt của các cư dân như trung tâm thương mại, khu ẩm thực và thể thao, các công trình sinh thái như hồ sinh thái, hồ trung chuyển, công viên... Do đó,  Khu đô thị PG An Đồng là lựa chọn hoàn hảo với yêu cầu của các khách hàng có nguồn tài chính từ 1 - 3 tỷ đồng.

Được sự tín nhiệm của chủ đầu tư, Công ty cổ phần Đầu tư Duyên hải Việt Nam sẽ là cầu nối và là nhà tư vấn để chọn cho khách hàng những căn hộ phù hợp nhất nhu cầu và khả năng tài chính tại Khu đô thị PG An Đồng.

Liên hệ:

Công ty cổ phần Đầu tư Duyên Hải Việt Nam

Địa chỉ: Tầng 1, tòa nhà CC1, Khu đô thị PG, An Đồng, An Dương, Hải Phòng

Tel: 0907658686

Facebook: DuyenHaiLandDHI

Email: Duyenhailand@dhig.vn

Website: http://dhig.vn/

Tin bài liên quan