Quần thể khách sạn tại khu trung tâm TP HCM. Ảnh: Vũ Lê.

Quần thể khách sạn tại khu trung tâm TP HCM. Ảnh: Vũ Lê.

Khách sạn Việt Nam thu gần 500.000 tỷ đồng một năm

Năm 2017 ngành du lịch khách sạn Việt Nam đã thu về 510.900 tỷ đồng, tăng 27,78% so với năm trước.

Grant Thornton Việt Nam vừa công bố kết quả khảo sát ngành dịch vụ khách sạn và nghỉ dưỡng cao cấp Việt Nam với nhiều dấu hiệu tăng trưởng mạnh mẽ trong năm tài chính 2017 (kết thúc vào tháng 3 hàng năm).

Về đóng góp cho nền kinh tế chung, năm 2017 ngành du lịch khách sạn Việt Nam đã thu về 510.900 tỷ đồng, tăng 27,78% so với năm 2016. Năm ngoái, đóng góp trực tiếp cho GDP của ngành du lịch là 9,3 tỷ USD, chiếm 4,6% tổng GDP.

Con số này được kỳ vọng sẽ tăng 6,2% trong năm 2018, sau đó tăng 6,1% hàng năm cho tới 2028, Grant Thornton trích nguồn từ Hội đồng Du lịch và Lữ hành thế giới.

Tiếp đà tăng trưởng năm 2016, Việt Nam vươn lên vị thế là điểm đến du lịch hàng đầu trong số các nước Đông Nam Á và là quốc gia tăng trưởng nhanh thứ 6 thế giới, nhanh nhất châu Á theo báo cáo của Tổ chức Du lịch thế giới.

Tổng lượng khách đến tăng 19%, từ 72 triệu lượt năm 2016 đến 86 triệu lượt năm 2017, trong đó lượng khách quốc tế tăng 29% và lượng khách nội địa tăng 18%. 

Châu Á vẫn là thị trường chính của ngành công nghiệp du lịch Việt Nam, chiếm tới 76% tổng lượng khách quốc tế. Dẫn đầu là khách Trung Quốc, chiếm đến 30,4%, kế đến là khách mang quốc tịch Hàn Quốc, Nhật Bản.

Nguồn khách các quốc gia này là 3 thị trường lớn nhất trong suốt 3 năm qua, gộp lại chiếm trên 50% lượng khách nước ngoài tới Việt Nam. Ngoài ra còn có khách châu Á đến từ Đài Loan, Thái Lan, Malaysia...

Với xu hướng lượng khách tăng mạnh mẽ, ngành này đang được nhận một lượng đầu tư lớn. Năm 2017 thị trường có 79 khách sạn cao cấp (3-5 Sao) mới được đưa vào hoạt động, trong đó có 10 khách sạn 5 sao với số phòng thêm mới là 101.400 phòng, đưa tổng số phòng năm 2017 tăng 10% so với năm ngoái.

Giá phòng bình quân khách sạn 4 sao ghi nhận 75,2 USD một đêm, tăng 1% còn phòng 5 sao đạt 107,6 USD một đêm, tăng 4,2% so với năm 2016. Doanh thu trên số phòng sẵn có của các khách sạn tiếp đà đi lên lần lượt 7,6 và 10,2% cho hạng 4 và 5 sao.

Công suất phòng được cải thiện với tăng trưởng khoảng 5% cho cả hai hạng (4,8% với 4 sao và 5% với 5 sao). Khu vực Trung bộ có tăng trưởng mạnh nhất ở 7,5%, theo sau bởi khu vực phía Bắc (6,4%) và phía Nam (2,2%).

Năm 2017 chứng kiến sự gia tăng số lượng khách sạn 4 và 5 sao áp dụng công nghệ số. Gần 90% các khách sạn đã cho rằng việc tích hợp công nghệ số vào dịch vụ khách sạn sẽ làm thay đổi thị trường khách sạn Việt Nam, điều này cho thấy sẽ có nhiều khách sạn hơn nữa sẽ tiếp nhận công nghệ này trong tương lai.

Đơn vị khảo sát này cho biết thêm, trong năm 2018, Việt Nam đặt ra mục tiêu thu hút 15 - 17 triệu khách du lịch quốc tế. Trong 5 tháng đầu năm, cả nước đã đón khoảng 6,7 triệu lượt khách, tăng 26,7% so với cùng kỳ năm trước, cho thấy mục tiêu đề ra rất khả thi.

Tin bài liên quan