Video khai thác cát trái phép tại huyện Phúc Thọ được Chủ tịch Hà Nội chia sẻ với phóng viên. Ảnh: TP.

Video khai thác cát trái phép tại huyện Phúc Thọ được Chủ tịch Hà Nội chia sẻ với phóng viên. Ảnh: TP.

Chủ tịch Hà Nội chia sẻ hình ảnh 'tàu cát tặc hoạt động cạnh tàu cảnh sát'

Trên địa bàn huyện Phúc Thọ, hai tàu “cát tặc” hoạt động chỉ cách tàu của lực lượng cảnh sát đường thuỷ khoảng vài chục mét.

Bên lề kỳ họp HĐND TP Hà Nội sáng 5/7, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung đã chủ động cho phóng viên xem video khai thác cát trái phép tại huyện Phúc Thọ.

Ông Chung cho hay, video này do Chủ tịch UBND huyện Phúc Thọ Doãn Trung Tuấn vừa báo cáo với lãnh đạo thành phố.  

Theo lãnh đạo Hà Nội, hình ảnh trên video cho thấy một số tàu khai thác cát lậu hoạt động ngay cạnh tàu của lực lượng cảnh sát. Do vậy, ông chia sẻ hình ảnh và đề nghị báo chí vào cuộc để thông tin về sự việc.

Chủ tịch UBND huyện Phúc Thọ Doãn Trung Tuấn cho biết cụ thể, video được quay cách đây hơn một tuần. Trong video có 2 tàu “cát tặc” đang hoạt động chỉ cách tàu của lực lượng cảnh sát đường thuỷ khoảng vài chục mét. Sau khi nghe ông Tuấn báo cáo, lãnh đạo thành phố đã chỉ đạo lực lượng chức năng xử lý.

Ông Tuấn nói, tình trạng khai thác cát trái phép tại khu vực này đã diễn ra từ năm 2017. Sau khi lực lượng chức năng vào cuộc thì các tàu cát tặc ngừng hoạt động một thời gian. Tuy nhiên những ngày gần đây, tàu cát tặc hoạt động nhộn nhịp trở lại, khiến người dân bức xúc.

“Đây là địa bàn giáp ranh với tỉnh Vĩnh Phúc nên tình hình khai thác cát trái phép rất phức tạp. Cứ thấy bóng dáng lực lượng chức năng là tàu khai thác cát lại dạt về bờ sông Hồng thuộc địa bàn của Vĩnh Phúc”, ông Tuấn nói.

Trao đổi thêm với báo chí, ông Nguyễn Đức Chung cho hay sẽ yêu cầu lực lượng chức năng xác minh hình ảnh tàu cảnh sát gần các tàu khai thác cát trái phép.

Ông thông tin, thời gian qua, công an thành phố đã phối hợp với lực lượng của Bộ Công an nắm tình hình, tổ chức bắt giữ các tàu khai thác cát trái phép trên địa bàn.

Tuy nhiên, vùng Phú Thọ và Ba Vì có cát hạt to, phục vụ làm bê tông và có thể trộn vào cát vàng nên nhiều đối tượng khai thác trái phép "rất trắng trợn".

“Qua phản ánh của huyện Phúc Thọ, chúng tôi đã trao đổi với Giám đốc công an thành phố để tiếp tục nắm tình hình và ngăn chặn, bắt giữ các đối tượng khai thác cát”, ông Chung nói.

Phúc Thọ là điểm nóng về nạn khai thác cát lậu trên địa bàn thành phố Hà Nội. Trao đổi với báo chí trước đó, Chủ tịch UBND và Trưởng công an huyện đều khẳng định "không chống lưng cho hoạt động bảo kê khai thác cát trái phép trên địa bàn”.

Cuối năm 2014, gần 200 cán bộ, chiến sĩ thuộc Cục Cảnh sát đường thủy, Cảnh sát cơ động, Cảnh sát hình sự của Bộ Công an phối hợp với Công an thành phố Hà Nội bất ngờ bao vây, bắt giữ nhóm khai thác cát trái phép trên sông Hồng đoạn qua huyện Phúc Thọ, giáp ranh với tỉnh Vĩnh Phúc. 

Thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 16 tàu đang hút cát, 3 tàu cẩu, hơn 20 tàu chuyên chở phục vụ cho việc khai thác cát trộm và 30 người có liên quan. Theo ước tính ban đầu, mỗi ngày nhóm này khai thác 2.000 m3 cát dưới lòng sông Hồng, trị giá khoảng một tỷ đồng.

Tin bài liên quan