Công viên trước nhà thờ Đức Bà được chỉnh trang. Ảnh: Duy Trần.

Công viên trước nhà thờ Đức Bà được chỉnh trang. Ảnh: Duy Trần.

Công viên trước nhà thờ Đức Bà Sài Gòn thay 'áo' mới

Hơn 700 m2 công viên trước nhà thờ Đức Bà (quận 1) được đầu tư hơn 630 triệu đồng cải tạo thành khuôn viên hoa đầy màu sắc.

Ông Đoàn Ngọc Hải – Phó chủ tịch UBND quận 1 (TP HCM) – ngày 17/9 cho biết, công viên trước nhà thờ Đức Bà Sài Gòn (công viên Công xã Paris) vừa được chỉnh trang, cải tạo thành vườn hoa. Trong khuôn viên rộng hơn 700 m2 được trồng hoa trang mỹ, cúc Đà Lạt, dừa cạn Thái, phi yến... tạo màu sắc trang nhã.

Sàn công viên được lát lại đá, sửa lối đi, đặt nhiều thùng rác xung quanh. Kinh phí cải tạo là hơn 630 triệu đồng từ ngân sách của quận.

Động thái này được quận 1 đưa ra do các công viên tại trung tâm Sài Gòn đang khá sơ sài. Nhiều du khách phản ánh cây xanh ở đây khá đơn điệu, nhàm chán.

Công viên Công xã Paris khi cải tạo hợp với kiến trúc nhà thờ Đức Bà, Bưu điện thành phố, tòa nhà UBND quận... giúp không gian đô thị vốn có nhiều giá trị văn hóa lịch sử này thêm hấp dẫn. Nhất là trong bối cảnh nhà thờ Đức Bà đang được trùng tu.

"Quận mong muốn khu trung tâm thành phố có diện mạo mới để thu hút được nhiều khách quốc tế. Hoa trồng tại công viên trung bình mỗi tháng sẽ thay một lần", ông Hải nói. 

 Tiểu cảnh hoa ở công viên. Ảnh: Duy Trần.

Trước đó, quận 1 đã cải tạo công viên Công trường Lam Sơn, sau lưng Nhà hát thành phố (vốn là bãi xe rộng 1.000 m2) thành công viên rực rỡ hoa. Đơn vị này cũng sẽ chỉnh trang nhiều công viên khác như Bến Bạch Đằng, công trường Mê Linh, khuôn viên UBND quận... trong thời gian tới.

Tin bài liên quan