Số tiền thu được sẽ góp phần xây dựng nhà ga hành khách T5 mới, dự kiến mở cửa vào năm 2030 cùng đường băng thứ ba. Ngoài ra, các đường dẫn kết nối cũng được xây dựng (như đường hầm) cho phép trung chuyển hành khách, hành lý giữa nhà ga mới và hiện tại. T5 dự kiến phục vụ lên đến 70 triệu khách/năm (nhiều hơn T1, T2, T3 cộng lại).

Năm ngoái, sân bay Changi nhận kỷ lục khi đón 62,2 triệu hành khách. Dự kiến lượng khách ở đây sẽ tăng khoảng 3-4% mỗi năm trong vòng 20 năm tới. "Nếu không mở rộng

Số tiền thu được sẽ góp phần xây dựng nhà ga hành khách T5 mới, dự kiến mở cửa vào năm 2030 cùng đường băng thứ ba. Ngoài ra, các đường dẫn kết nối cũng được xây dựng (như đường hầm) cho phép trung chuyển hành khách, hành lý giữa nhà ga mới và hiện tại. T5 dự kiến phục vụ lên đến 70 triệu khách/năm (nhiều hơn T1, T2, T3 cộng lại). Năm ngoái, sân bay Changi nhận kỷ lục khi đón 62,2 triệu hành khách. Dự kiến lượng khách ở đây sẽ tăng khoảng 3-4% mỗi năm trong vòng 20 năm tới. "Nếu không mở rộng

Hành khách bay từ Singapore sẽ phải trả thêm tiền

Phần tăng thêm nhằm xây dựng nhà ga T5, đường băng thứ ba và các công trình phụ trợ của cảng hàng không quốc tế Changi.

Từ 1/7, hành khách bay từ sân bay Changi sẽ trả 47,3 SGD (hơn 800.000 đồng) cho các loại thuế phí. Trong đó phí an ninh và phục vụ hành khách là 30,4 SGD, phí hàng không 6,1 SGD và thuế phát triển sân bay 10,8 SGD.

Hành khách quá cảnh sẽ trả 9 SGD (155.000 đồng), gồm phí an ninh và phục vụ hành khách 6 SGD và 3 SGD thuế phát triển sân bay.

Mức thuế phát triển sân bay (ADL) mới được Bộ Giao thông và Cơ quan Hàng không dân dụng Singapore (CAAS) công bố vào cuối tháng 2.

Tập đoàn sân bay Changi (CAG) cũng cho biết sẽ tăng phí hàng không cho cả hành khách và các hãng hàng không trong 6 năm tới, để phục vụ cho việc mở rộng và nâng cấp các dự án. 

Số tiền thu được sẽ góp phần xây dựng nhà ga hành khách T5 mới, dự kiến mở cửa vào năm 2030 cùng đường băng thứ ba. Ngoài ra, các đường dẫn kết nối cũng được xây dựng (như đường hầm) cho phép trung chuyển hành khách, hành lý giữa nhà ga mới và hiện tại. T5 dự kiến phục vụ lên đến 70 triệu khách/năm (nhiều hơn T1, T2, T3 cộng lại).

Năm ngoái, sân bay Changi nhận kỷ lục khi đón 62,2 triệu hành khách. Dự kiến lượng khách ở đây sẽ tăng khoảng 3-4% mỗi năm trong vòng 20 năm tới. "Nếu không mở rộng hơn nữa thì chất lượng dịch vụ có thể giảm xuống, hành khách sẽ bị ảnh hưởng như chậm chuyến", đại diện Tập đoàn sân bay Changi trả lờiToday.

Không chỉ sân bay Changi mà một loạt sân bay khác trong khu vực cũng đã tăng phí. Cụ thể, sân bay quốc tế Hong Kong đang xây dựng đường băng thứ ba, hoàn thành năm 2024, đã thu thêm 70-180 HKD/khách (200.000 - 520.000 đồng).

Các sân bay khác ở Dubai (Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất) hay Doha (Qatar), có khoản thu tương đương Changi.

Việc tăng phí này cũng vấp phải sự phản đối. Trong đó, Phó Chủ tịch châu Á - Thái Bình Dương của Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế, Conrad Clifford lên tiếng: "Thật không công bằng cho những du khách và các hãng hàng không phải trả phí cho một công trình trong tương lai mà họ có thể không được sử dụng".

Tin bài liên quan