Ông Lương Minh Tuấn – Chủ tịch HĐQT Đạt Phương

Ông Lương Minh Tuấn – Chủ tịch HĐQT Đạt Phương

Chủ tịch HĐQT Đạt Phương: Đi tìm sự khác biệt trong kinh doanh

(ĐTCK) Khi chỉ các công ty nhà nước mới đủ tiềm lực nhận thầu những công trình cầu lớn thì Đạt Phương là doanh nghiệp tư nhân hiếm hoi tham gia lĩnh vực này. Đến khi mở rộng sang thủy điện và bất động sản, Công ty cũng hướng đến sự khác biệt trong từng sản phẩm.

Đầu tuần này, Công ty cổ phần Đạt Phương chính thức niêm yết cổ phiếu DPG tại Sở Giao dịch chứng khoán TP. HCM (HOSE) với tham chiếu 53.800 đồng/cổ phiếu và đã tăng giá 2 phiên liên tiếp, dù điều chỉnh sau đó, nhưng hiện giá DPG hiện ở mức 54.300 đồng/cổ phiếu (đóng cửa phiên cuối tuần qua). 

Ông Lương Minh Tuấn, Chủ tịch HĐQT Công ty đã có những chia sẻ với báo chí về một số định hướng kinh doanh trong tương lai.

Sau thời gian giao dịch UPCoM, cổ phiếu DPG của Đạt Phương vừa chính thức niêm yết tại HOSE. Doanh nghiệp kỳ vọng điều gì vào việc này, nhất là trước cơ hội tìm kiếm đối tác chiến lược để tăng vốn
Doanh nghiệp lên sàn sẽ giúp cho thương hiệu và giá trị tăng lên. Có lẽ đó là điều mà tất cả cổ đông đều kỳ vọng và chúng tôi sẽ nỗ lực hết mình để thực hiện nó.
Chúng tôi cũng có tính toán về việc tăng vốn và tìm kiếm đối tác chiến lược, đồng thời đã làm việc với Công ty Chứng khoán Sài Gòn (SSI) là đơn vị tư vấn để kết hợp tìm kiếm đối tác. Có một số quỹ cũng đã đến làm việc với chúng tôi.
Sau khi lên sàn, theo kế hoạch kinh doanh, khả năng cuối năm nay hoặc sang năm, chúng tôi sẽ thực hiện tăng vốn. Tỷ lệ tăng cụ thể sẽ được trình cổ đông thông qua.

Là doanh nghiệp dày dạn kinh nghiệm với 16 năm trong ngành xây lắp, ông có thể cho biết đâu là lợi thế và khác biệt của Đạt Phương so với các công ty khác trên thị trường?

Đạt Phương đi theo 3 lĩnh vực kinh doanh chính. Về xây lắp, chúng tôi chú trọng đầu tư công nghệ mà ban đầu là công nghệ thi công cầu, tạo nên sự khác biệt với các công ty trong ngành. 16 năm về trước, việc các doanh nghiệp tư nhân có thể làm được những cây cầu lớn vô cùng hiếm.

Khi ấy hầu như chỉ có các doanh nghiệp nhà nước là đủ điều kiện xây dựng. Vậy mà Đạt Phương là một công ty tư nhân đã dám thử thách mình ở lĩnh vực đó và đã gặt hái được nhiều thành công.

Đạt Phương đã và đang mở rộng sang 2 mảng kinh doanh là bất động sản và thủy điện với nhiều kỳ vọng khả quan. Tại sao công ty lại chọn hai ngành này?

Ngành thủy điện hay bất động sản đều liên quan đến lĩnh vực xây dựng là thế mạnh vốn có của chúng tôi. Hơn nữa, ngành xây lắp có tính chất ngắn hạn về dòng tiền, tuy nhiên tỷ suất biên lợi nhuận không cao so với thủy điện, bất động sản. Ở ngành thủy điện, biên lợi nhuận cao hơn, dòng tiền ổn định hơn.

Như vậy ở ngành thủy điện, ông đánh giá lợi thế của Đạt Phương là gì? Các dự án liệu có chịu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu như hiện tượng El Nino?

Với lĩnh vực thủy điện, Đạt Phương chọn những dự án tốt về mặt địa hình, thủy văn và quản lý dự án tốt để đảm bảo về đích đúng hạn bởi đa phần các dự án thủy điện khác ít khi đúng tiến độ.

Hiện tượng El Nino gần như không ảnh hưởng tới các dự án của công ty bởi vị trí các nhà máy thủy điện đều đảm bảo được lượng nước.

Dự án Sông Bung 6 là bậc thang cuối cùng nên Đạt Phương không xây hồ chứa vì đã được các nhà máy Sông Bung 2, Sông Bung 4, Sông Bung 5, A Vương tích nước nên tăng hiệu quả phát điện.

Dự án Sơn Trà 1A, Sơn Trà 1B và 1C ngoài bản thân hồ chứa dự án thì sau 2020, Thủy điện thượng Kon Tum khi đưa vào vận hành thì chuyển toàn bộ dòng nước về đó.

Thượng Kon Tum theo mùa mưa của Tây Nguyên, Sơn Trà 1A, 1B theo miền Trung, dẫn đến các dự án này sẽ được thừa hưởng 2 mùa mưa. Đây là các điều kiện thuận lợi để Đạt Phương tích nước và phát điện trong mùa cao điểm.

Còn với lĩnh vực bất động sản, định hướng phát triển của Đạt Phương là gì và các dự án công ty triển khai ra sao thưa ông?

Ở mảng bất động sản, Đạt Phương xác định đi theo hướng tạo nên sự khác biệt. Các dự án bất động sản của công ty được xây dựng trên quỹ đất 259,6 ha tại Hội An, Quảng Nam, đều ở vị trí đắc địa về mặt sông biển.

Một số dự án trong thành phố di sản, trong vùng dự trữ sinh quyển thế giới và các villa đều có mặt nước, bến du thuyền riêng cho từng căn. Đây là dòng sản phẩm khác biệt trên thị trường mà chưa đâu có.

Theo như ông chia sẻ thì Đạt Phương đang hội tụ khá nhiều thuận lợi từ các mảng kinh doanh. Vậy thì kế hoạch năm 2018 với lãi sau thuế 189 tỷ đồng, tăng 20% năm trước có thể hoàn thành hay không? Công ty dự kiến chia cổ tức tỷ lệ bao nhiêu trong năm nay và các năm tiếp theo?

Chúng tôi hoàn toàn tự tin về việc hoàn thành kế hoạch năm do mọi việc ở trong tầm kiểm soát và kế hoạch đặt ra thận trọng, trong khả năng thực hiện.

Các hợp đồng xây lắp chúng tôi đã trang bị đầy đủ và chuẩn bị hành trang cho cả năm 2019. Về cổ tức, chúng tôi sẽ duy trì ở mức 20 - 25% mỗi năm.

Tin bài liên quan